Giải đua xe Petrolimex KOK 2023 sẽ diễn ra trên địa hình đường cát

Tại Petrolimex KOK 2023, các vận động viên sẽ thi đấu trong một khu vực cố định, với đường đua được thiết kế chi tiết nhằm tăng tính hấp dẫn nhưng không bỏ qua tính an toàn cho các tay đua.

Giải đua xe Petrolimex KOK 2023 sẽ diễn ra trên địa hình đường cát ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban tổ chức giải thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Chiều 20/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Giải đua Địa hình Đối kháng Petrolimex Knock-out The King năm 2023 (Petrolimex KOK 2023) cho biết giải năm nay sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 29-30/7 tại Tropicana Park, Khu du lịch NovaWorld Ho Tram, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là lần thứ năm giải đấu diễn ra tại Việt Nam và lần đầu diễn ra trên địa hình đường cát.

Cụ thể, thay vì chạy trên các cung đường giao thông như những giải đua đường trường (rally) phổ biến trên thế giới, tại Petrolimex KOK 2023, các vận động viên sẽ thi đấu trong một khu vực cố định, với đường đua được thiết kế chi tiết nhằm tăng tính hấp dẫn nhưng không bỏ qua tính an toàn cho các tay đua.

Đường đua của KOK 2023 là đường cát, có tính chất rất khác biệt so với các loại đường đua của các mùa giải trước.

Do thể thức thi đấu vòng loại sau đó xếp hạng để thi đấu, các vận động viên cũng sẽ có nhiều lượt chạy khác nhau, giúp làm quen và thuộc đường. Nhờ vậy càng vào vòng sau, các tay lái càng có thể trình diễn các kỹ năng cao nhất, đồng thời đẩy tốc độ xe và kịch tính lên mức tối đa.

Về cách thức tổ chức thi đấu vòng loại để xếp hạng, nhằm ưu tiên những đội đua có phong độ ổn định thì đội đua có thành tích vòng loại tốt sẽ được hưởng lợi nhờ số lượt thi đấu ít hơn. Việc này sẽ kích thích tính cạnh tranh ngay từ những lượt đấu đầu tiên cho đến khi kết thúc giải.

Riêng vòng chung kết, các tay đua sẽ thi đấu nhiều vòng hơn, thời gian thi đấu có thể kéo dài tới 20 phút.

Ngược lại, với các đội đua không đạt thành tích cao ở vòng loại, thể thức Thách đấu cho phép họ còn nguyên cơ hội sửa sai tại các vòng play off để đi đến tận trận chung kết. Đó chính là tinh thần Knock-out the King: Nhà vua cũng có thể bị hạ bệ của Petrolimex KOK 2023.

[Lần đầu tiên tổ chức Giải đua xe ôtô địa hình tại Tây Nguyên]

Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 30 đội đua ôtô, với sự góp mặt của những tay đua giàu thành tích như Vũ Ngọc Cường, vận động viên đã vô địch rất nhiều các giải offroad trong nước.

Ngoài đua xe ôtô đia hình đối kháng, Petrolimex KOK 2023 năm nay sẽ có thêm hạng mục đua môtô địa hình Enduro thu hút hơn 60 vận động viên thi đấu.

Giải đua xe Petrolimex KOK 2023 sẽ diễn ra trên địa hình đường cát ảnh 2Vận động viên Vũ Ngọc Cường chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Chia sẻ tại buổi họp báo, vận động viên Vũ Ngọc Cường cho biết anh ấn tượng và mong đợi nhất tại KOK 2023 đó là thể lệ đua xe đối kháng. Thể lệ này giúp đẩy kịch tính của giải đua xe khi vận động viên ganh đua trực tiếp với nhau và có kết quả ngay.

Anh Cường cho biết bản thân đã chuẩn bị một chiếc xe bền bỉ để thi đấu trên địa hình đường cát năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: “Là người tham gia tổ chức và thi đấu những giải offroad từ thời sơ khai, mong muốn của tôi khi tổ chức KOK là tạo ra cho các vận động viên yêu thích bộ môn đua xe một sân chơi phải có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là tính cạnh tranh căng thẳng vốn có trong các loại hình thể thao đối kháng và thứ hai là tốc độ, yếu tố luôn thu hút nhất khi nhắc đến đua xe. Mục đích của tôi là tạo ra sân chơi chuyên nghiệp để các vận động viên có thể làm quen và sớm tiếp cận các giải đua đường trường khu vực và thế giới."

Ông Hải nhấn mạnh thêm Petrolimex KOK 2023 là một giải đua đối kháng cạnh tranh cao chứ không giống như các giải khác thiên về biểu diễn kỹ năng.

Từ kinh nghiệm tổ chức của các năm trước và nhận thấy trình độ của các tay lái ngày càng tốt hơn, Ban tổ chức tin rằng khán giả sẽ liên tục được “mãn nhãn” với những màn rượt đuối tốc độ cao, gay cấn trong suốt hai ngày thi đấu.

Trong lần thứ năm giải đấu diễn ra, Petrolimex KOK 2023 tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các nhà tài trợ gồm Công ty cổ phần liên doanh ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam (Hyundai TC Motor), Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, Bia Hà Nội, NovaWorld Hồ Tràm, Thương hiệu phụ trợ an toàn ô tô STEELMATE (MT Group)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục