Giáo hoàng Francis "giả" xin tiền khiến du khách ngỡ ngàng

Một ngày trước Giáng sinh, không ít người Rome và du khách nước ngoài đã sững sờ khi nhìn thấy Giáo hoàng Francis I xin tiền các du khách, sau khi đã cho họ chụp ảnh mình.
Giáo hoàng Francis "giả" xin tiền khiến du khách ngỡ ngàng ảnh 1Một người đóng giả Giáo hoàng

Một ngày trước Giáng sinh, không ít người Rome và du khách nước ngoài đã sững sờ khi nhìn thấy Giáo hoàng Francis I trong bộ trang phục trắng quen thuộc, chiếc mũ nhỏ của ngài đội trên đầu, vào thời điểm ngài đang di chuyển trên một chiếc xe ở gần Circo Massimo, trung tâm cổ của thủ đô Italy.

Theo nhật báo Il Messaggero xuất bản ở Rome, từ vài tháng qua, Vatican đã biết đến trường hợp giả mạo Giáo hoàng này của một người gốc Ba Lan được cho là… để xin tiền các du khách, sau khi đã cho họ chụp ảnh mình. 

Tòa thánh được thông báo về việc này sau khi một vài du khách viết trên mạng xã hội rằng, họ đã nhìn thấy Giáo hoàng bằng xương bằng thịt đang ngồi đọc sách ngay gần khu đấu trường cổ La Mã, vẫy tay chào tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn mình hoặc chụp ảnh mình, rồi nhanh chóng biến mất trên một chiếc xe.

Mặc dù vậy, Il Messagero viết rằng, người ta hiện không biết có bao nhiêu người đóng giả làm Giáo hoàng để xin tiền ở Rome.

Vatican đã lên tiếng cảnh báo về điều này đối với chính quyền Italy, yêu cầu cần có biện pháp xử lí nhằm không để ảnh hưởng đến Giáo hoàng Francis I và khẳng định rằng, những trường hợp Giáo hoàng xuất hiện ở ngoài đời như đã thông báo là giả mạo.

Trước Giáo hoàng Francis I, dưới thời cố Giáo hoàng John Paul II, cũng đã từng có một trường hợp giống hệt Giáo hoàng người Ba Lan này. Người này cũng xuất hiện ở khu đấu trường cổ Coliseum để du khách chụp chung và nhận tiền tùy tâm của họ.

Mặc dù người này đã viết một tấm biển đề trước mặt “Tôi chỉ là người giống Giáo hoàng”, nhưng người này sau đó đã bị yêu cầu từ bỏ công việc này, nếu không muốn bị phạt. Luật Italy cấm các hành vi được cho là báng bổ các vị thánh và Giáo hoàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.