Giáo hoàng Francis I là nhân vật được hâm mộ nhất tại Italy

Theo kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu dư luận Demos đăng trên nhật báo La Repubblica, nhân vật được người Italy yêu mến và hâm mộ nhất trong năm 2014 là Giáo hoàng Francis I.
Giáo hoàng Francis I là nhân vật được hâm mộ nhất tại Italy ảnh 1Giáo hoàng Francis trong lễ mừng Giáng sinh tại Tòa Thánh Vatican. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò mới công bố trong những ngày cuối năm của Viện nghiên cứu dư luận Demos đăng trên nhật báo hàng đầu của Italy La Repubblica, nhân vật được người Italy yêu mến và hâm mộ nhất trong năm 2014 là Giáo hoàng Francis I.

Tính trung bình cứ 10 người được hỏi thì 9 người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Giáo hoàng Francis I, người đứng đầu Giáo hội Công giáo kể từ năm 2013.

Theo nhà bình luận chính trị hàng đầu Ilvo Diamanti, việc người Italy đặt niềm tin vào Giáo hoàng cho thấy “người Italy bây giờ chẳng còn chút hy vọng nào trong cuộc sống nữa.”

Viết trên tờ La Reubblica, ông Diamanti cho rằng hy vọng vào Giáo hoàng cũng đồng nghĩa với việc “chỉ còn tin vào những điều của thánh thần.”

Năm nay, Giáo hoàng cũng được nhật báo thời sự Il Fatto Quotidiano của Italy bầu là “Nhân vật của năm.”

Theo xã luận của tờ báo này, thì việc Giáo hoàng bỏ xa tất cả các “đối thủ” trong danh sách tin tưởng của người Italy, vì ngài là người duy nhất có khả năng truyền cho xã hội những tư tưởng tích cực vào “hy vọng, sự gắn kết và nghiêm túc.”

Ngược lại, không có mấy người đánh giá cao năng lực của các đảng phái cũng như hai viện Quốc hội Italy. Chỉ có 3% số người được thăm dò cho rằng các đảng phái có thể làm được “những việc ra hồn” (vào năm 2010, có 8% tin vào điều này), chỉ 7% tin vào năng lực của Quốc hội và 14% đánh giá rằng các nghiệp đoàn lao động có thể giúp đỡ được họ trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại.

Cũng chỉ có 15% cho rằng Nhà nước Italy và các thiết chế của nó là đáng để đặt niềm tin, bằng một nửa số người thể hiện điều này trong một cuộc thăm dò tương tự của Demos cách đây bốn năm.

Chính quyền các vùng cũng đánh mất niềm tin ở các cử tri. Cứ năm người thì một tin rằng, các chính quyền địa phương đang làm tốt phận sự của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục