Các số liệu vừa được công bố đầu tuần này cho thấy các doanh nghiệp Đức ngàycàng tin và lạc quan hơn vào tương lai của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, quađó làm tăng thêm hy vọng rằng tình trạng suy thoái của Khu vực sử dụng đồng euro(Eurozone) có thể gần đến hồi kết.
Theo Viện kinh tế Ifo (Đức), chỉ số lòng tin kinh doanh trong tháng 6/2013 tănglên 105,9 điểm, so với 105,7 điểm trong tháng 5/2013.
Nhà kinh tế Kai Carstensencủa Ifo nhấn mạnh, mặc dù đánh giá về tình hình kinh doanh hiện nay kém tích cựchơn đôi chút, nhưng các doanh nghiệp ngày càng lạc quan vào triển vọng kinhdoanh trong tương lai.
Chỉ số lòng tin kinh doanh của Ifo được tính toán dựatrên đánh giá của các công ty về tình hình kinh doanh hiện nay cũng như triểnvọng trong sáu tháng tới. Theo đó, chỉ số biểu thị lòng tin vào tình hình kinhdoanh hiện nay giảm 0,6 điểm so với tháng 5/2013 xuống 109,4 điểm trong tháng6/2013, trong khi chỉ số biểu thị lòng tin vào triển vọng kinh doanh tăng 0,9điểm lên 102,5 điểm.
Trong khi đó, theo viện kinh tế ZEW (Đức), chỉ số lòng tin của các nhà đầu tưnước này trong tháng 6/2013 tăng 2,1 điểm lên 38,5 điểm, khả quan hơn dự báo củacác nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò ý kiến của hãng tin Dow Jones Newswires.Chỉ số này cho thấy giới đầu tư đang đặt niềm tin vào sự dần phục hồi của nềnkinh tế lớn nhất châu Âu trong nửa cuối năm 2013.
Lòng tin của giới kinh doanh vào kinh tế Đức gia tăng cùng với lòng tin ngườitiêu dùng trong Eurozone cải thiện và triển vọng hoạt động kinh doanh của lĩnhvực tư nhân khả quan hơn là những tin tức đáng mừng cho Eurozone trong thời giangần đây. Nó cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ hơn cho các thị trường tài chính rằngcác công ty Đức có thể đối phó với sức ép bất lợi từ sự tăng trưởng chậm lại củakinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ nămcủa các công ty Đức. Các số liệu kinh tế không mấy tích cực về kinh tế TrungQuốc trong những tháng gần đây đã làm dấy lên mối quan ngại về tác động tiêu cựcđối với xuất khẩu của Đức.
Tuy nhiên, chuyên gia Christian Schulz thuộc ngân hàng Berenberg Bank tin tưởngkinh tế Đức đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng. Trongbối cảnh tình hình kinh tế ở Eurozone, nhất là tại Italy và Cộng hòa Síp, dịu lại, ngườita đánh giá kinh tế Đức sẽ tiếp tục phục hồi lành mạnh.
Trong ba tháng đầu năm nay, GDP của Đức chỉ tăng trưởng 0,1%, sau khi rớt xuốngngưỡng tăng trưởng âm trong quý cuối năm 2012, song giới kinh tế nhận định nềnkinh tế lớn nhất châu Âu sẽ lấy lại được đà tăng trưởng trong năm 2013 và thậmchí thách thức cả các mối quan ngại về tăng trưởng kinh tế xuất hiện trong thờigian gần đây.
Tại Đức, nhu cầu trong nước năm 2013 dự đoán vẫn vững, nhờ lạmphát và lãi suất thấp trong khi lương tăng lên. Tuy nhiên, những rủi ro lớn nhấtđối với nền kinh tế này lại đến từ bên ngoài: đó là sự tăng trưởng trì trệ vàsuy giảm của các đối tác thương mại trong Eurozone, nhất là Pháp, và khả năng"hạ cánh cứng" của kinh tế Trung Quốc./.
Như Mai (TTXVN)