Giới thiệu đến người dân và du khách nhiều hiện vật quý thời Lê sơ

Hoạt động trưng bày "Đông Kinh-Lam Kinh thời Lê" đã góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hai khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và Lam Kinh (Thanh Hóa).
Giới thiệu đến người dân và du khách nhiều hiện vật quý thời Lê sơ ảnh 1Hiện vật đã được Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đưa đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh để trưng bày.(Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Ngày 13/9, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra hoạt động trưng bày "Đông Kinh-Lam Kinh thời Lê."

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu khái quát vai trò, mối liên hệ giữa Đông Kinh (thành Thăng Long) và vùng đất Lam Kinh (tức Tây Kinh) dưới triều đại nhà Lê nhân kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 589 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

[Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê sơ]

Nội dung trưng bày được chia làm 2 chủ đề là: Giới thiệu về Lam Kinh thời Lê, Hội thề Lũng Nhai và Giới thiệu về Đông Kinh thời Lê cùng các Di tích nền Điện Kính Thiên, Di tích Đoan Môn, cặp bát sứ men trắng, trang trí rồng thời Lê Sơ thế kỷ XV…

Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long giới thiệu đến công chúng gần 300 tư liệu, hiện vật, áp phích, tranh, ảnh khái quát về vai trò, mối liên hệ giữa kinh đô Đông Kinh (Thăng Long-Đông Đô) và Tây Kinh tức vùng đất Lam Kinh (Lam Sơn-Thanh Hóa) dưới vương triều Lê.

Qua đó thể hiện "Đông Đô-Thăng Long" (Hà Nội) với "Lam Kinh-Lam Sơn" (Thanh Hóa) là một chuỗi giá trị lịch sử, văn hóa hình thành tiếp nối của nhà nước Đại Việt xưa cần tiếp tục được nghiên cứu, gìn giữ và tôn vinh.

Đây là lần đầu tiên tại Thanh Hóa, người dân và du khách được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý thời Lê sơ được tìm thấy qua đợt khai quật di chỉ khảo cổ ở Hoàng Thành Thăng Long.

Hoạt động trưng bày "Đông Kinh-Lam Kinh thời Lê" đã góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hai khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và Lam Kinh (Thanh Hóa); từ đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn giữa Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Trưng bày "Đông Kinh-Lam Kinh thời Lê" diễn ra từ ngày 13-30/9/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục