Goldman Sachs sẽ ra mắt ngân hàng giao dịch tại Nhật Bản

Goldman Sachs cho biết ngân hàng giao dịch dựa trên nền tảng đám mây được ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2020 và Nhật Bản là quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai dịch vụ này.
Goldman Sachs sẽ ra mắt ngân hàng giao dịch tại Nhật Bản ảnh 1Trụ sở ngân hàng Goldman Sachs ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc ngày 12/4 chuẩn bị triển khai hoạt động kinh doanh ngân hàng giao dịch cho các khách hàng doanh nghiệp tại Nhật Bản, trong bối cảnh ngân hàng đầu tư Mỹ mở rộng hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Goldman - đã nhận được giấy phép ngân hàng của Nhật Bản vào năm 2021, sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân quỹ bao gồm tiền gửi, quản lý tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới cho hơn 160 quốc gia bằng hơn 120 loại tiền tệ.

[Goldman Sachs chịu phạt 3 triệu USD liên quan đến bán khống cổ phiếu]

Goldman Sachs cho hay dịch vụ này sẽ dựa trên nền tảng đám mây được ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2020 và Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai dịch vụ này.

Hồi tháng 1, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs thông báo lợi nhuận quý 4/2022 của hãng đã giảm mạnh, chủ yếu do số thương vụ sáp nhập ít hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Theo Goldman Sachs, số thương vụ hoàn tất sáp nhập và mua lại giảm mạnh khi có ít công ty lớn mua lại đối thủ và việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng cũng sụt giảm đáng kể so với những năm gần đây.

Cụ thể, lợi nhuận ròng của ngân hàng trong quý 4/2022 là 1,2 tỷ USD, giảm 69%, trong khi doanh thu giảm 16% xuống còn 10,6 tỷ USD. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Goldman Sachs đạt lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục