Goldman Sachs: Thị trường bất động sản Mỹ có dấu hiệu chạm đáy

Theo người đứng đầu bộ phận bất động sản của Công ty quản lý tài sản GSAM, giá của các tòa văn phòng và bất động sản thương mại khác tại Mỹ đã giảm mạnh do lãi suất cao hơn và nhu cầu thuê nhà giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hec.edu)
Ảnh minh họa. (Nguồn: hec.edu)

Ông Jim Garman, người đứng đầu bộ phận bất động sản của Công ty quản lý tài sản Goldman Sachs Asset Management (GSAM), cho biết công ty này sẽ tích cực đầu tư vào bất động sản thương mại của Mỹ trong năm nay do thị trường chạm đáy.

Giá của các tòa văn phòng và các bất động sản thương mại khác tại Mỹ đã giảm mạnh do lãi suất cao hơn và nhu cầu thuê nhà giảm. Đà giảm của giá bất động sản đã làm lung lay niềm tin của các ngân hàng khu vực tại Mỹ với mức độ rủi ro lớn.

Các nhà đầu tư tham dự hội nghị bất động sản MIPIM trong tuần này tại French Riviera (Pháp) cho rằng mảng bất động sản văn phòng sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Theo một quản lý cấp cao của Công ty quản lý tài sản Brookfield Asset Management, Mỹ là thị trường văn phòng dư thừa nguồn cung nhất trên thế giới và cho biết các nhà đầu tư đã gánh quá nhiều nợ.

Trong khi đó, ông Garman cho rằng ông đang nhìn thấy cơ hội mua vào. Trả lời phỏng vấn hãng Reuters tại MIPIM, ông Garman đánh giá trước triển vọng lãi suất giảm, thị trường nhà đất dường như đang chạm đáy. Theo ông, sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Mỹ sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi của thị trường nhà đất. Ngoài ra, ông Garman cho biết GSAM bắt đầu đổ nhiều tiền mặt hơn vào bất động sản ở châu Âu và Nhật Bản trong ba tháng qua.

Bà Sophie van Oosterom, người phụ trách mảng bất động sản của công ty quản lý tài sản Schroders (Anh) cho biết công ty này cũng có kế hoạch mua lại tài sản thương mại của Mỹ trị giá hàng tỷ USD theo thời gian và đã bắt đầu thuê một đội ngũ tại địa phương, tập trung vào chỗ ở cho thuê dành cho nhiều gia đình.

Bà Van Oosterom cho hay Schroders đã bắt đầu thuê một nhóm bất động sản ở Mỹ và đang xem xét nhiều chiến lược tiềm năng khác nhau, bao gồm cả việc mua lại hoặc mua cổ phần tiềm năng trong các công ty địa phương.

Phát biểu tại một hội thảo ở Cannes trước đó, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết một số mảng bất động sản thương mại đang tăng trưởng tốt và khách hàng quan tâm đến việc đầu tư vào hậu cần và trung tâm dữ liệu hơn là văn phòng.

Trong khi đó, người đứng đầu toàn cầu về thị trường vốn nợ bất động sản của Blackstone, ông Michael Lascher, lưu ý sự sụt giảm giá trị bất động sản đã làm dấy lên mối lo ngại về những tác động rộng hơn trong lĩnh vực tài chính nếu các ngân hàng nhận thấy khoản lỗ lớn đối với các khoản cho vay bất động sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một góc khu đô thị mới phía Tây Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hành trình từ có nhà đến an cư

Từ đầu năm 2026, hàng chục dự án được khởi công trên cả nước. Tính lũy kế cuối quý II, hơn 720.000 căn nhà ở xã hội được triển khai, tương đương 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn đến năm 2030. 

Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũ đang được sửa chữa để bàn giao cho đơn vị mới sử dụng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên “Mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư

Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện lộ trình “mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư với tinh thần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng nguồn thu cho ngân sách, chống lãng phí, trục lợi.

Thay vì bỏ vụ Hè Thu, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân đang mở ra hướng đi mới ở một số cánh đồng lúa tại xã Duy Ninh (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Mở lối nâng hiệu quả nguồn lực đất đai

Khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, hợp tác xã phát huy vai trò cầu nối, người dân được bảo đảm quyền lợi, nguồn lực đất đai được đánh thức, mở ra hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.