Theo báo cáo hoạt động kinh doanh quý 3, Goldman đã lỗ ròng 393 triệu USD,một kết quả gây thất vọng cho giới đầu tư sau khi thu được lợi nhuận lên tới 1,9tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Hệ quả là các cổ đông cũng gánh chịu thua thiệt với khi mức thua lỗ 84cent/cổ phiếu so với dự đoán chỉ là 15 cent mà giới phân tích đưa ra.
Tổng thu nhập của Goldman cũng sụt xuống 3,59 tỷ USD, giảm tới 60% so vớicùng kỳ năm ngoái và giảm khoảng 51% so với quý trước và kém xa dự đoán 4,59 tỷUSD mà thị trường kỳ vọng.
Ông Lloyd Blankfein, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Goldman cho hay lòng tincủa Tổng giám đốc và nhà đầu tư cũng như giá tài sản trên thị trường đều sa súttrong quý 3 do tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường đều bất ổn.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Goldman bị tác động đáng kể bởi môitrường và Ngân hàng cảm thấy thất vọng khi làm ăn thua lỗ trong quý 3.
Ngân hàng hàng đầu ở Phố Wall này mới chỉ làm ăn không có lãi một quý kểtừ khi lên sàn vào năm 1999 với khoản tiền thua lỗ lên tới 2,12 tỷ USD vào quý4/2008, năm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Thu nhập của Goldman giảm so với năm trước cho thấy nguồn thu sụt giảm từcác sản phẩm tín dụng, thế chấp và cả tiền tệ.
Bộ phận cho vay và đầu tư của Goldman thua lỗ khoảng 2,48 tỷ USD do thịtrường chứng khoán giảm và các thị trường tín dụng không thuận lợi, nhất làkhoản lỗ 1,05 tỷ USD liên quan tới việc mua cổ phiếu thường của Ngân hàng côngthương Trung Quốc.
Thu nhập của bộ phận này cũng giảm 33% xuống còn 781 triệu USD so với mứcthu nhập ròng 258 triệu USD (giảm 61%) của bộ phận bảo hiểm./.