Google cam kết đầu tư hơn 10 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ năm 2020

Một trong những dự án lớn của Google đang được triển khai là trụ sở mới ở thành phố New York, mang tên Google Hudson Square, có diện tích khoảng 158.000m2.
Google cam kết đầu tư hơn 10 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ năm 2020 ảnh 1Một trụ sở của Google. (Ảnh: Wikipedia)

Hãng công nghệ Google thông báo sẽ đầu tư hơn 10 tỷ USD vào các văn phòng và trung tâm dữ liệu tại Mỹ trong năm 2020, bao gồm cả trụ sở mới của Google ở thành phố New York và các dự án ở 10 bang khác của Mỹ.

Cam kết trên được đưa ra giữa bối cảnh “gã khổng lồ ” công nghệ này đã đầu tư khoảng 22 tỷ USD vào các cơ sở tại Mỹ trong 2 năm qua. Giám đốc điều hành tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) Sundar Pichai cho biết, những khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, các trung tâm dữ liệu và cơ sở năng lượng tái tạo, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương và cộng đồng xung quanh.

Một trong những dự án lớn của Google đang được triển khai là trụ sở mới ở thành phố New York, mang tên Google Hudson Square, có diện tích khoảng 158.000m2. Đây sẽ là “đại bản doanh” của bộ phận bán quảng cáo thuộc công ty dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới này. Với trụ sở mới, Google có khả năng tăng gấp đôi lực lượng lao động vào năm 2028.

[COVID-19 "thổi bay" 230 tỷ USD của các đại gia công nghệ]

Google trích dẫn một nghiên cứu của tổ chứ cViện Chính sách Tiến bộ (Mỹ) cho hay, tập đoàn Alphabet là nhà đầu tư lớn nhất nước Mỹ trong năm 2019. Lợi nhuận của Alphabet trong năm ngoái đạt 34 tỷ USD, với tổng doanh thu 162 tỷ USD. Cũng trong năm này, Alphabet có thêm 20.000 việc làm, đưa tổng số lao động của tập đoàn lên 118.899 người.

Ông Pichai cho biết Google đang hiện diện ở 26 tiểu bang và hãng sẽ tập trung vào các dự án đầu tư mới tại 11 bang khác, gồm Colorado, Georgia, Massachusetts, Nebraska, New York, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Texas, Washington và California./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục