Google ghi tên quốc gia "Palestine" trên trang chủ

Google đã ghi tên quốc gia "Palestine" trên công cụ tìm kiếm và các sản phẩm khác thay vì "Lãnh thổ của người Palestine" như trước.
Trong một thông báo đưa ra ngày 3/5,người phát ngôn của hãng Google Nathan Tyler cho biết hãng này đã ghi tên nước"Palestine" trên công cụ tìm kiếm và các sản phẩm khác thay vì "Lãnh thổ củangười Palestine" như trước. Thông báo của Google nêu rõ đã thay đổi từ "Lãnh thổ của người Palestine" thành"Palestine" trên các sản phẩm của mình.
Google ghi tên quốc gia "Palestine" trên trang chủ ảnh 1

Tên gọi Lãnh thổ của người Palestine (trái) trước đây và tên quốc gia Palestine hiện nay trên google.ps
Google cho biết việc đặt tên nước thường dựa trên tham khảo từ nhiều nguồn vàcác nhà chức trách. Trường hợp của Palestine dựa theo những thay đổi đã đượcLiên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác thực hiện trước đó. Theo thay đổi trên, khi truy cập vào tên miền www.google.ps của công cụ tìm kiếmGoogle dành cho Palestine, người dùng sẽ thấy trang chủ mới với dòng chữ"Palestine" (bằng tiếng Arập) ở dưới biểu tượng Google. Thay đổi này có hiệu lựctừ ngày 1/5. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Palestine được Đại hội đồng Liên hợp quốc côngnhận quy chế nhà nước quan sát viên tại LHQ vào ngày 29/11/2012. Kể từ đó, cácnhà chức trách Palestine đã bắt đầu sử dụng tên gọi "Nhà nước Palestine" trongcác thư từ ngoại giao và phát hành các bộ tem chính thức. Ngày 6/1/2013, Tổng thống Palestine Mamút Ápbát (Mahmud Abbas) đã ra sắc lệnhchính thức đổi tên Chính quyền Palestine thành "Nhà nước Palestine." Cố vấn viễn thông của Tổng thống, ông Sabri Saydam đã gọi động thái của Googlelà "một bước đi đúng hướng." Tuy nhiên, phía Israel lại đặt ra nghi vấn đối với quyết định này của Google. Israel và Mỹ nằm trong số ít các quốc gia bỏ phiếu chống khi Palestine đề nghịLiên hợp quốc công nhận quy chế nhà nước quan sát viên./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”