Hà Nội: Nhiều người dân không đeo khẩu trang theo quy định
Nhiều người dân Hà Nội vẫn tụ tập đông đúc mà không đeo khẩu trang mặc dù lãnh đạo Hà Nội cho biết sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Minh Hiếu
Ghi nhận của phóng viên vào tối 7/8 tại một số nơi công cộng trên địa bàn thành phố, nhiều người dân Thủ đô có biểu hiện lơ là, "vô tư" không đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Nhiều bậc phụ huynh chưa đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân tụ tập đông nghịt ăn kem giữa lề đường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Hàng quán vỉa hè ngồi không giãn cách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Quán ăn lề đường vẫn đông khách ngồi sát nhau. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân vô tư ngồi trò chuyện không giãn cách cũng như không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Theo khảo sát của phóng viên, khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm ngày cuối tuần vẫn đông nghịt người như chưa từng có dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Vô tư tập thể dục mà không đeo khẩu trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng 7/8, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho hay Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Khi được thông tin việc Hà Nội sẽ ra quân xử phạt những người dân không theo khẩu trang theo quy định, cô Nguyễn Thị L. (Đống Đa, Hà Nội) cho biết do chưa nắm được thông tin nên tôi lúc đeo lúc không, nhưng sau khi biết rồi tôi sẽ chấp hành theo đúng quy định. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Theo các chuyên gia y tế, trong vòng 10 ngày tới, Hà Nội sẽ là cao điểm và có thể phát hiện ra những ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Thời tiết giao mùa và diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, chính vì vậy người dân cần tiếp tục đề phòng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả những nơi tập trung đông người, nơi công cộng đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đều phải có nước sát khuẩn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các trường trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất việc bố trí cơ sở vật chất, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi trung học phổ thông.
Liên quan đến bệnh nhân số 714 mắc COVID-19 - nhân viên điều hành xe buýt Xí nghiệp xe buýt 10-10, lực lượng chức năng đã xác định được 68 F1 và 200 F2.
Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố nghiên cứu để nâng mức cảnh báo cho một số khu vực có rủi ro, một số hoạt động phải thực hiện như quy định của Chỉ thị 16.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội và 4 bệnh viện Trung ương trên địa bàn mỗi ngày có thể lấy được 10.000 mẫu và xét nghiệm được 5.000 mẫu.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã nhanh chóng thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ lượng phương tiện xe buýt sau mỗi ngày hoạt động khi một nhân viên đơn vị bị nhiễm COVID-19.
Trong số 34 ca mới được ghi nhận, có 22 ca tại Đà Nẵng, 8 ca tại Quảng Nam, 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số người mắc bệnh tại VN là 784 ca, riêng ca mắc mới tại Đà Nẵng từ 25/7 đến nay 330 ca