Hạ viện Mỹ không bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga

Một số nghị sỹ Mỹ đang quan ngại về tiến độ thảo luận dự luật trừng phạt Nga của lưỡng đảng, dự luật được cho là sẽ khiến Moskva nhận hậu quả nặng nề nếu căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.
Hạ viện Mỹ không bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Hạ viện Mỹ đã bế mạc phiên họp vào chiều 9/2 mà không tổ chức bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga.

Tuy nhiên, Hạ viện sẽ được triệu tập trở lại để bỏ phiếu vào chiều 28/2 tới.

Truyền thông Mỹ cho hay một số nghị sỹ Mỹ đang quan ngại về tiến độ thảo luận dự luật trừng phạt Nga của lưỡng đảng, dự luật được cho là sẽ khiến Moskva nhận hậu quả nặng nề nếu căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.

Lãnh đạo thuộc đảng Cộng hòa trong Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Jim Risch cho hay không còn nhiều thời gian để thông qua dự luật của lưỡng đảng.

Một số nghị sỹ cho rằng dự luật sẽ dễ dàng được thông qua, trong khi đó một số tỏ ra bi quan đối với quá trình thảo luận đang diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục