Hạ viện Nigeria phản đối yêu cầu kéo dài tình trạng khẩn cấp

Hạ viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Goodluck Jonathan về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại ba bang nơi nhóm Hồi giáo Boko Haram hoạt động mạnh nhất.
Hạ viện Nigeria phản đối yêu cầu kéo dài tình trạng khẩn cấp ảnh 1Cảnh sát Nigeria gác tại trạm xăng sau một vụ đánh bom xe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Hạ viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Goodluck Jonathan về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại ba bang Adamawa Borno và Yobe thuộc khu vực Đông Bắc nước này, nơi nhóm Hồi giáo Boko Haram hoạt động mạnh nhất.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Hạ viện Mohammed Zakari cho biết Hạ viện đã tiến hành họp kín và quyết định bác bỏ việc gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Theo ông Zakari, Hạ viện cho rằng chính phủ nên dựa vào điều khoản trong hiến pháp quy định Tổng thống có quyền triển khai quân đội tới các điểm nóng trên cả nước.

Trước đó, Tổng thống Jonathan cho rằng việc gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mang tính sống còn trong nỗ lực chấm dứt cuộc nổi dậy của Boko Haram ở miền Bắc Nigeria.

Tuy nhiên, đảng Liên minh Tiến bộ (APC) - đảng đối lập chính - cho rằng chiến lược của Tổng thống là một sự thất bại hoàn toàn.

Sắc lệnh này được ban bố ngày 14/5/2013 và đã gia hạn ba lần nhưng không giúp ngăn chặn bạo lực tại khu vực Đông Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục