Hai bác sỹ Cuba bị bắt cóc có thể đã thiệt mạng ở Somalia

Đây là 2 bác sỹ đã bị một nhóm khủng bố tại Kenya bắt cóc từ tháng 4/2019 và hiện chưa rõ họ được đưa tới Somalia vào thời điểm nào.

Hai bác sỹ Cuba bị bắt cóc có thể đã thiệt mạng ở Somalia

Phóng viên TTXVN tại La Habana cho biết 2 bác sỹ Cuba Assel Herrera và Landy Rodríguez có thể đã thiệt mạng tại Tây Nam Somalia.

Đây là 2 bác sỹ đã bị một nhóm khủng bố tại Kenya bắt cóc từ tháng 4/2019 và hiện chưa rõ họ được đưa tới Somalia vào thời điểm nào.

Thông tin trên được nhóm cực đoan Al Shabab đưa ra ngày 17/2 trong một tuyên bố đăng tải trên nền tảng tin nhắn Telegram.

Tuy nhiên, nhật báo Somali Halqabsi News cho biết thông tin trên “chưa được kiểm chứng độc lập,” do đó có thể không chính xác.

Bộ Ngoại giao Cuba cũng chưa xác nhận thông tin. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định: “Vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp Kenya và Somalia.”

Trước đó, hôm 14/2, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào nhóm Al Shabab ở khu vực Yaaq Dabeyl ở Somalia hôm 9/2 khiến hai người thiệt mạng.

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược chống Al Shabab ở Somalia.

Theo các nguồn tin tại Cuba, bác sỹ đa khoa Herrera Correa và bác sỹ phẫu thuật Rodríguez Hernández bị các tay súng Al Shabab, có liên hệ với tổ chức khủng bố Daesh, bắt cóc ở Kenya hồi tháng 4/2019 và sau đó bị chuyển đến Somalia.

Cả hai đều là thành viên của nhóm chuyên gia y tế Cuba tới Kenya làm việc trong khuôn khổ hợp tác y tế song phương.

Sau vụ bắt cóc, Chính phủ Cuba đã thành lập nhóm công tác riêng để theo dõi vụ việc và duy trì liên lạc cấp cao với cả chính phủ Kenya và Somalia để tìm cách trả tự do cho 2 bác sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.