Bác cáo buộc của Mỹ

Hai công ty viễn thông TQ bác bỏ cáo buộc của Mỹ

Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc của Hạ viện Mỹ nói rằng các thiết bị viễn thông của Huawei là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.
Ngày 8/10, "gã khổng lồ"công nghệ của Trung Quốc Huawei đã phản ứng việc một báo cáo của Ủy ban tình báoHạ viện Mỹ cảnh báo rằng các thiết bị viễn thông của Huawei là mối đe dọa anninh đối với Mỹ, cho rằng đây là một "cú đánh mạnh vào Trung Quốc."

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Huawei tại Mỹ, William Plummer chorằng dự thảo báo cáo của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, trong đó cảnh báo các nguycơ an ninh từ thiết bị của Huawei và công ty đồng hương ZTE, là "sự thiếu hiểubiết cơ bản", đồng thời khẳng định Huawei bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc của bảnbáo cáo nói trên.

[Công ty viễn thông Trung Quốc “đe dọa an ninh Mỹ”]

Ông Plummer nói rằng chính Huawei một năm trước đã đề nghị Quốc hội Mỹ tiến hànhcuộc điều tra này để làm rõ mọi nghi ngờ cũng như để giúp cung cấp sự hiểu biếttốt hơn về cách thức ngành công nghiệp thiết bị viễn thông đóng góp vào "chuỗicung ứng toàn cầu" có thể dẫn tới những nghi ngờ về an ninh như thế nào.

Ông Plummer cho rằng báo cáo của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã phớt lờ nhữngthực tế này và phủ nhận hoàn toàn việc chia sẻ thông tin giữa hai bên suốt 10tháng qua.

Người phát ngôn của Huawei yêu cầu Ủy ban nói trên đưa ra chi tiết cụ thể chothấy những liên quan của công ty thiết bị viễn thông trong một chuỗi cung ứngtoàn cầu có liên quan đến vấn đề an ninh Mỹ và khẳng định bản báo cáo "là cáchbảo hộ công nghiệp trong nước một cách sai lầm."

Ngoài ra, ông Plummer cũng cho biết nếu kế hoạch cản trở đối với sự phát triểnhai công ty viễn thông là Huawei và ZTE được thực hiện thì họ sẽ kiện Mỹ về việcvi phạm quy tắc kinh doanh tại nước ngoài. Bên cạnh đó, người phát ngôn của côngty cũng kêu gọi Washington nên gạt bỏ những "nhận xét ngẫu hứng" và hãy vì lợiích hợp tác kinh tế giữa hai nước.

[TQ cáo buộc Mỹ thành kiến vụ điều tra viễn thông]

Tuy nhiên, các nghị sỹ Mỹ, những người chính thức công bố báo cáo này cùng ngày,vẫn bảo vệ ý kiến của họ. Ông Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban cho biết Huawei vàZTE đã không giải tỏa được những nghi vấn nghiêm túc trong cuộc điều tra quantrọng này và các doanh nghiệp Mỹ nên chọn đối tác khác.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Frank Wolf nói rằng bản báo cáo đã "khẳng định những gìmà nhiều người đã nghi ngờ từ lâu, rằng Huawei và ZTE chịu sự chi phối của Quânđội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) để chỉ huy và điều khiển các mạng lướiviễn thông Mỹ."

Hạ nghị sĩ Wolf cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ và các công ty Mỹ chuyển sangsử dụng thiết bị của các nhà cung cấp khác thay vì của Huawei và ZTE.

Trong khi đó, trong một tuyên bố chính thức đăng tải trên Tân Hoa xã, cả haicông ty Huawei và ZTE một lần nữa phủ nhận sự liên quan của họ đối với Chính phủTrung Quốc. ZTE khẳng định sản phẩm của họ là an toàn và ZTE là một công tythương mại toàn cầu, hoàn toàn độc lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.