Hải Phòng: Đại lễ Giỗ Tổ Hùng khắc ghi nguồn cội con cháu Lạc Hồng

Ngày 26/4, tại Khu di tích lịch sử Chùa Tháp Tường Long, phường Đồ Sơn phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đọc chúc văn giỗ Quốc Tổ. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đọc chúc văn giỗ Quốc Tổ. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 26/4, tại Khu di tích lịch sử Chùa Tháp Tường Long, phường Đồ Sơn phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn cho biết, Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - tâm linh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Từ truyền thuyết trăm trứng, 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển, cha ông ta đã gửi gắm một tư tưởng vô cùng khoa học và sâu xa: Dân tộc Việt Nam được hình thành từ sự hòa quyện giữa núi rừng và biển cả, giữa nhiều cộng đồng anh em nhưng luôn thống nhất trong một quốc gia, một linh hồn dân tộc, một khát vọng trường tồn, không ngừng phát triển mạnh mẽ.Đồ Sơn là vùng đất linh thiêng đầu sóng ngọn gió, nơi biển trời hội tụ, nơi mang trong mình khí phách của cư dân miền biển.

Từ đại lễ này, người dân địa phương sẽ thành kính phụng thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ cùng 50 người con theo cha xuống biển.

Đại lễ còn là dịp để giới thiệu tới du khách, Đồ Sơn không chỉ là điểm đến du lịch biển quen thuộc, mà còn đang vươn mình trở thành không gian văn hóa, tâm linh đặc sắc, có chiều sâu lịch sử, giàu bản sắc, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa tươi đẹp tràn đầy sức sống của thành phố Hải Phòng.

Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, đại lễ góp phần hoàn chỉnh đạo lý tri ân, khẳng định sự thống nhất của dân tộc dù ở nơi đâu, người dân Việt Nam đều chung nguồn cội.

Sự kiện cũng là dịp để mọi người luôn khắc ghi nguồn cội con cháu Lạc Hồng, mang trong mình dòng máu của tổ tiên phải có trách nhiệm giữ gìn non sông gấm vóc; cầu cho quốc thái dân an, biển đảo vững vàng, nhân dân an lạc.

Đồ Sơn là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng. Cùng với du lịch biển đảo, Đồ Sơn còn là nơi gắn với nhiều di tích lịch sử, tâm linh như: Chùa Hang là nơi ghi dấu Phật giáo du nhập vào Việt Nam.

Tháp Tường Long trong quần thể Chùa tháp Tường Long được xây dựng từ thời Lý. Hiện địa phương đang tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích văn hóa, tâm linh và xác định đây là sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội cùng với du lịch biển tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và giúp Đồ Sơn đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt du khách trong năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bánh Cáy - món quà quê được nhiều người yêu thích. (Ảnh: PT/Vietnam+)

Bánh Cáy làng Nguyễn-Hồn quê trong từng miếng bánh

Từ một món bánh quê giản dị, Bánh Cáy làng Nguyễn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng Bắc Bộ; kết tinh sự khéo léo, cần cù, tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của người dân quê lúa.

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.