Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu tìm kiếm của du khách Thái Lan

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Các điểm đến khác như Hong Kong ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Một góc bình yên ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Một góc bình yên ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hai điểm đến của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%.

Các điểm đến khác như Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, mặc dù nhu cầu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ từ ngày 1-4/5 có xu hướng giảm do chi phí sinh hoạt và năng lượng tăng cao, kế hoạch du lịch nước ngoài của người dân nước này gần như không thay đổi.

Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy lượng tìm kiếm các điểm đến quốc tế, trong đó Việt Nam nổi lên là lựa chọn hàng đầu.

Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool, cho biết du lịch nội địa dự báo sụt giảm do người dân thắt chặt chi tiêu, đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ Songkran hồi tháng trước, cùng với ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và giông bão tại một số địa phương.

TAT ước tính du lịch nội địa Thái Lan trong dịp này sẽ tạo doanh thu khoảng 10,1 tỷ baht (hơn 307 triệu USD), với 2,83 triệu lượt khách và tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn đạt khoảng 64%.

Các điểm đến phổ biến trong nước gồm Kanchanaburi, Chon Buri, Bangkok, Nakhon Ratchasima và Chachoengsao.

Một nghiên cứu của Hội đồng Du lịch Thái Lan cho thấy chỉ khoảng 16-28% người dân có kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ này, chủ yếu là các chuyến đi ngắn về quê hoặc khu vực lân cận.

Khoảng 12-20% dự định đi du lịch trong ngày, trong khi 2-6% chọn ở lại qua đêm và chỉ 2% sẽ đi du lịch liên vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại khu vực Bãi Môn-Mũi Điện. (Ảnh: TTXVN)

Bãi Môn - Đón bình minh nơi cực Đông của Tổ quốc

Đến thăm Bãi Môn (Đắk Lắk), du khách không chỉ được đắm chìm vào cảnh biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi cực Đông của Tổ quốc.

Không gian tổ chức chương trình khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại Công viên APEC, Đà Nẵng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Nằm giữa rừng thông, Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn hòa quyện văn hóa với thiên nhiên. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Đánh thức” tiềm năng du lịch Kon Plông

Kon Plông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng thu hút du khách tìm về, tận hưởng những phút giây thư thái, khám phá văn hóa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.