Hải Phòng tiếp nhận thêm 122 công dân từ Hàn Quốc về cách ly

Theo kết quả kiểm tra y tế ban đầu, tất cả công dân trên đều trong tình trạng sức khỏe tốt, không có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở...
Hải Phòng tiếp nhận thêm 122 công dân từ Hàn Quốc về cách ly ảnh 1Tiếp nhận công dân từ Hàn Quốc về. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã tổ chức tiếp nhận thêm 122 công dân trở về từ Hàn Quốc, để cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Hải Phòng), do đi về từ vùng dịch COVID-19.

Ngay sau khi làm công tác tiếp nhận và vận chuyển 122 công dân từ sân bay Cát Bi về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Hải Phòng) để cách ly, Tổ quân y của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với cán bộ y tế của địa phương đã tổ chức lấy tờ khai y tế, đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ hành lý của người dân và khu vực cách ly.

Theo kết quả kiểm tra y tế ban đầu, tất cả công dân trên đều trong tình trạng sức khỏe tốt, không có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở.

[Bảo vệ “thương hiệu Việt Nam an toàn” giữa thời điểm COVID-19 lan rộng]

Các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch cũng như công tác canh gác khu vực cách ly đã được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; làm tốt công tác bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất nơi ăn, nghỉ và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho từng công dân và mỗi người đều được phát một nhiệt kế để đo thân nhiệt, hàng ngày đều có nhân viên quân y theo dõi sức khỏe. Qua đó, góp phần giúp cho người dân bảo đảm sức khỏe cũng như thực hiện tốt việc cách ly.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng cũng đã tiếp nhận 90 công dân ngoại tỉnh trở về từ vùng dịch để cách ly tại Trường Quân sự Hải Phòng.

Tính đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận và cách ly 212 công dân tại 2 địa điểm là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Hải Phòng) và Trường Quân sự Hải Phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục