Hai tác phẩm khảm trai độc đáo chào mừng Đại lễ

Hai tác phẩm khảm trai “Thiên đô chiếu” và “Hiền tài nguyên khí chi quốc gia” kích thước lớn được thực hiện để chào mừng Đại lễ.
Nghệ nhân khảm trai Nguyễn Đình Vinh (Bắc Ninh) đã quyết định thực hiện hai tác phẩmkhảm trai “Thiên đô chiếu” của vua Lý Công Uẩn trên tấm chấn phong bằng gỗ hương và “Hiềntài nguyên khí chi quốc gia” trên gỗ gụ.

Đây là hai tác phẩm nghệ thuật độc đáo đượcnghệ nhân Nguyễn Đình Vinh dành thời gian hai năm thực hiện như một món quà ýnghĩa chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Cách đây ba tháng, nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh đã hoàn thành việc khảm trai toàn bộ tác phẩm "Thiênđô chiếu" trên tấm chấn phong. 214 chữ Hán trong "Thiên đô chiếu" của vua Lý TháiTổ được nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh chạm khảm công phu bằng những mảnh trai, ốcrực rỡ.

Tác phẩm này đòi hỏi sự kỳ công, tinh tế và đôi bàn tay khéo léocủa một nghệ nhân lành nghề.

"Thiên đô chiếu" được chạm khảm trên gỗ hương, cóchiều cao 2,05m, rộng 1,95m, trụ trên thế chân kiềng vững chắc. Kết cấu tấm chấnphong, khung kép được trang trí, chạm khắc nhiều hoa văn với đường nét tinh xảomang bản sắc văn hóa thời Lý. Chi phí cho hoàn thiện tác phẩm là 150 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành “Thiên đô chiếu,” anh Vinh tiếp tục dồn công sức cho tác phẩm“Hiền tài nguyên khí chi quốc gia” trên chất liệu gỗ gụ - một bức tranh dài2,76m, cao 1,40m.

Dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân, bứctranh hiện ra sinh động như một xã hội thu nhỏ của người xưa, miêu tả các sinh hoạt cày cấy, họp chợ, thuyền chàiđánh bắt cá, trạng nguyên về làng.

Anh Vinh chobiết, xuất phát từ lòng yêu nghề và cũng để chào mừng Đại lễ 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội, anh muốn thực hiện một vài tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa bởi đây là  thời điểm“nghìn năm có một.”

Dự kiến sau khi hoàn thành, hai tác phẩm độc đáonày sẽ được đưa đi dự thi Chương trình phố nghề, làng nghề Thăng Long-Hà Nội đểmọi người chiêm ngưỡng, đánh giá, đồng thời cũng quảng bá nghề khảm trai của địaphương.

Nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh sinh năm 1976 tại thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ,huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội). Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi “Tuổitrẻ sáng tạo” năm 1998 với tác phẩm “Chân dung Bắc Hồ" trên nền đồng./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công đoạn làm bánh chưng, bánh ống, cơm lam... thường là việc mà các phụ nữ Mường phải chuẩn bị. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tết Nguyên đán của người Mường tỉnh Phú Thọ

Tết Nguyên đán của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. 

8 "linh vật" ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công.” (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Quảng Trị: Độc đáo linh vật ngựa ở Lao Bảo

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đưa vào trưng bày 8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan.