Hàn Quốc bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/9 xác nhận ông Lee Do-hoon, 55 tuổi, đã được bổ nhiệm thay ông Kim Hong-kyun vào vị trí đặc phái viên phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Ông Lee Do-hoon. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/9 xác nhận ông Lee Do-hoon, 55 tuổi, đã được bổ nhiệm thay ông Kim Hong-kyun vào vị trí đặc phái viên phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo đánh giá của một quan chức ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon là "một người giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như hoạt động ngoại giao đa phương."

Với quyết đinh trên, ông Lee Do-hoon sẽ trở thành đại diện Hàn Quốc tại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên - vị trí mà ông Kim Hong-kyun nắm giữ từ đầu năm 2016.

[Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi phe đối lập hợp tác đối phó Triều Tiên]

Sau khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế chính trị thuộc Đại học Yonsei ở Seoul, ông Lee Do-hoon bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1985. Từ đây, ông tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại thông qua quá trình làm việc tại nước ngoài như Zambia, Tunisia, Iran và Liên hợp quốc.

Ông từng phụ trách việc xử lý các vấn đề Triều Tiên khi còn làm Vụ trưởng Vụ Các vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ năm 2012-2013.

Ngoài ra, ông Lee Do-hoon từng làm Đại sứ Hàn Quốc tại Serbia năm 2014 và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Văn phòng tổng thống phụ trách các vấn đề đối ngoại tháng 9/2016 dưới thời Tổng thống Park Geun-hye./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.