Hàn Quốc chọn KAI-Lockheed chế tạo 120 máy bay chiến đấu KF-X

Hàn Quốc đã chọn Tập đoàn KAI và bên đối tác là Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) để phát triển 120 máy bay chiến đấu "nội địa" KF-X trị giá 8.600 tỷ won.
Hàn Quốc chọn KAI-Lockheed chế tạo 120 máy bay chiến đấu KF-X ảnh 1Một mẫu máy bay chiến đấu KF- X của Hàn Quốc. (Nguồn: defenseindustrydaily.com)

Ngày 30/3, Hàn Quốc thông báo đã chọn Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và bên đối tác là Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin (Mỹ) làm nhà thầu chính cho thỏa thuận phát triển 120 máy bay chiến đấu "nội địa" KF-X trị giá 8.600 tỷ won (7,8 tỷ USD).

Trong một tuyên bố, Ủy ban Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận: "Căn cứ vào những đánh giá về giá cả, các dự án phát triển cũng như năng lực phát triển của hai tập đoàn trên, chúng tôi đã chọn Tập đoàn KAI làm nhà thầu. Chúng tôi có kế hoạch ký một thỏa thuận (cuối cùng) trong nửa đầu năm nay sau khi thương thảo với KAI về công nghệ và giá thành".

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp 60% chi phí phát triển, trong khi các khâu còn lại sẽ được chia đều cho đơn vị thắng thầu và Indonesia - bên tham gia theo một hiệp ước quốc phòng song phương.

Dự án máy bay chiến đấu KF-X được thiết kế nhằm phát triển và sản xuất 120 máy bay chiến đấu nội địa mới để thay thế phi đội F-4 và F-5 đã lỗi thời của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.