Hàn Quốc chưa có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ THAAD

Tướng Lee Sun-jin, người sắp trở thành Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tuyên bố nước này chưa có kế hoạch nào về việc cho triển khai THAAD.
Hàn Quốc chưa có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Ảnh: Bộ Quộc phòng Mỹ)

Ngày 5/10, Tướng Lee Sun-jin, người sắp trở thành Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tuyên bố nước này chưa có kế hoạch nào về việc cho triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Lee phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội nói rằng: “Tại thời điểm này, quân đội của chúng ta không có kế hoạch nào về việc triển khai THAAD. Hiện quân đội đang triển khai các hệ thống vũ khí trong khuôn khổ của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).”

Tuyên bố trên nhằm trả lời câu hỏi của Nghị sỹ Yoo Seong-min thuộc Đảng Saenuri cầm quyền rằng khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, liệu ông Lee có muốn cho triển khai THAAD của Mỹ hay không.

Ông Lee còn nói thêm: “Việc triển khai THAAD sẽ được quyết định theo đề xuất của chúng ta, có tính đến những lợi ích của quốc gia và quân đội.”

Trong khi đó, khi được hỏi liệu hệ thống KAMD tự chế có đủ khả năng để bảo vệ đất nước hay không, ông Lee cho rằng KAMD cần được phát triển hơn nữa.

Đề cập đến năng lực hạt nhân của Triều Tiên, ông Lee cho rằng Bình Nhưỡng đã thành công “ở mức độ đáng kể” trong việc thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân, song hiện vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi liệu Triều Tiên đã triển khai các loại vũ khí này phục vụ mục đích chiến đấu hay chưa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.