Hàn Quốc hoan nghênh việc nối lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hàn Quốc đã hoan nghênh việc nối lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un như kế hoạch ban đầu.
Hàn Quốc hoan nghênh việc nối lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tại Nhà Trắng ngày 1/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, Hàn Quốc đã hoan nghênh việc nối lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un như kế hoạch ban đầu.

[Ông Trump: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra vào ngày 12/6]

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom, cho biết: “Dường như con đường tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được mở rộng. Chúng tôi hào hứng song bình tĩnh chờ đợi cuộc gặp lịch sử sẽ được tổ chức ở Singapore này."

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ thông báo ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un "sẽ gặp nhau vào ngày 12/6 tới ở Singapore," sau cuộc gặp của ông với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-cho, người đã chuyển bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho ông Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.