Hàn Quốc là thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gặp gỡ tân Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn, tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun.
Hàn Quốc là thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam ảnh 1Ông Lý Xương Căn là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ được bổ nhiệm làm tân Đại sứ Du lịch Việt Nam. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gặp gỡ tân Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn, tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun.

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng ông Lý Xương Căn vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn ông Lý Xương Căn trên cương vị là Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh, uy tín bản thân để góp phần phát triển du lịch Việt Nam nói chung, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nêu rõ, du lịch Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và toàn xã hội, du lịch đang được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hàn Quốc là một thị trường khách quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng.

[Hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc]

Cụ thể, năm 2016, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách Hàn Quốc, tăng 38,7% so với năm 2015. Trong 10 tháng qua, đã có hơn 1,93 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Số lượng du khách từ Hàn Quốc tới Việt Nam đứng thứ hai trong tổng số du khách nước ngoài tới Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Dự kiến, năm ​nay, sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

Ông Lý Xương Căn cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã quan tâm, ghi nhận và bổ nhiệm ông làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Ông sẽ nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Bộ trưởng; đóng góp vào công tác quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự kiến, trong tháng 12​ tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ tới thăm đất nước Hàn Quốc, làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam cho ông Lý Xương Căn.

Ngày 21/11​ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành Quyết định số 4408/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Lý Xương Căn sinh năm 1958, tại Hàn Quốc; là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ. Từ năm 1992 đến nay, ông Lý Xương Căn đại diện cho dòng Lý Hoa Sơn trở về Việt Nam tìm lại quê tổ ở Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và đã góp sức xây dựng quê hương, góp công tu bổ đền Đô thờ tám vị vua Lý...

Năm 1994, ông Lý Xương Căn đã thành lập và là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; đồng thời, ông cũng là thành viên của Hội kỷ niệm hoàng tử Lý Long Tường nhằm nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, tổ tiên.

Ông Lý Xương Căn và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Từ tháng 9/2014 đến nay, ông Lý Xương Căn là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục