Hàn Quốc muốn đi đầu trong hợp tác quốc tế chống biến đổi khí hậu

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham gia hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 22-23/4 theo hình thức trực tuyến, cùng với hàng chục nguyên thủ quốc gia khác.
Hàn Quốc muốn đi đầu trong hợp tác quốc tế chống biến đổi khí hậu ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 19/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu trong tuần này do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Park Kyung-mee, ông Moon sẽ tham gia hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 22-23/4 theo hình thức trực tuyến, cùng với hàng chục nguyên thủ quốc gia khác.

Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị vào tối 22/4 (theo giờ Seoul), ông Moon có kế hoạch giải thích cam kết của Seoul trong việc tăng cường "hành động vì khí hậu" và yêu cầu sự hỗ trợ toàn cầu cho Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ hai về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, dự kiến diễn ra tại Seoul vào tháng Năm tới.

[IMF: Thuế carbon có thể giúp các nước châu Á giảm lượng khí thải]

Việc ông Moon tham gia Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu trong tuần này được kỳ vọng sẽ là cơ hội để Hàn Quốc và Mỹ củng cố quan hệ đối tác về vấn đề khí hậu và củng cố vị thế của Seoul như một quốc gia "đi đầu" trong chiến dịch quốc tế giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Biden đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh này nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm khí thải của các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Chính quyền Mỹ thông báo đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới tham gia vào hội nghị và sẽ phát trực tiếp livestream tới công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục