Hàn Quốc nâng cao vai trò chỉ huy trong liên quân Hàn-Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất kế hoạch, sau khi chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến, một tướng 4 sao Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh CFC, trong khi một tướng Mỹ giữ chức Phó Tư lệnh.

Cuộc diễn tập ngày 14/3/2026, với sự tham gia của hơn 700 binh sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới thủ đô và Lữ đoàn Công binh số 7 của Hàn Quốc, cùng Lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 (đơn vị hợp nhất Mỹ-Hàn). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cuộc diễn tập ngày 14/3/2026, với sự tham gia của hơn 700 binh sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới thủ đô và Lữ đoàn Công binh số 7 của Hàn Quốc, cùng Lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 (đơn vị hợp nhất Mỹ-Hàn). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, vai trò của Hàn Quốc trong Bộ Tư lệnh liên hợp Hàn-Mỹ (CFC) dự kiến được nâng cao sau khi Seoul tiếp nhận quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ, song giới chuyên gia cho rằng cơ cấu chỉ huy liên quân nhiều khả năng chỉ được điều chỉnh hạn chế thay vì tổ chức lại toàn diện.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết theo kế hoạch được Hàn Quốc và Mỹ thống nhất, sau khi chuyển giao OPCON, một tướng 4 sao Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh CFC, trong khi một tướng Mỹ giữ chức Phó Tư lệnh. Đây là thay đổi đáng kể so với cơ cấu hiện nay, trong đó CFC do một tướng 4 sao Mỹ chỉ huy và một tướng Hàn Quốc giữ cương vị phó tư lệnh.

Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì mô hình chỉ huy liên hợp và cơ cấu tham mưu tích hợp, thay vì thành lập hai bộ chỉ huy quốc gia hoạt động song song. Tướng Kim Seong Min, Phó Tư lệnh CFC, cho biết kế hoạch tổ chức tạm thời sau chuyển giao OPCON sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ đầy đủ (FMC), giai đoạn cuối trong quy trình đánh giá 3 bước phục vụ chuyển giao OPCON. Ông đồng thời bác bỏ khả năng CFC bị giải thể sau khi quyền chỉ huy được chuyển giao.

Giới chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định những thay đổi chủ yếu có thể tập trung vào phân bổ các vị trí lãnh đạo trong bộ tham mưu liên hợp. Theo ông Kim Jung Sup - Giám đốc Viện Sejong, cơ cấu hiện tại đã được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai đồng minh, do đó việc thay đổi căn bản sẽ khó xảy ra. Một số vị trí quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo và tác chiến, có thể được giao cho thêm các tướng lĩnh hoặc sỹ quan cấp cao Hàn Quốc, qua đó tăng vai trò của Seoul trong quá trình lập kế hoạch và điều hành hoạt động chung.

Vấn đề được quan tâm nhất là phạm vi quyền kiểm soát tác chiến của tư lệnh Hàn Quốc đối với các lực lượng Mỹ sau khi OPCON được chuyển giao. Theo các chuyên gia, việc một tướng Hàn Quốc trở thành Tư lệnh CFC về nguyên tắc sẽ nâng cao vai trò của Seoul trong hoạch định và chỉ đạo các hoạt động quân sự chung.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc mặc nhiên nằm dưới quyền kiểm soát tác chiến của CFC. Quyền hạn cụ thể đối với từng đơn vị vẫn phụ thuộc vào nhiệm vụ, cơ chế phân bổ lực lượng và các thỏa thuận giữa hai đồng minh.

CFC được thành lập năm 1978, là cơ quan chỉ huy trung tâm nhằm phối hợp năng lực phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên. Các sỹ quan hai nước hiện cùng làm việc trong một bộ tham mưu thống nhất, đảm nhiệm lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động quân sự phối hợp. Theo phương án hậu chuyển giao OPCON, mô hình này cơ bản sẽ được duy trì, với thay đổi chủ yếu ở vị trí người đứng đầu./.

​

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.