Hàn Quốc: Số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 5.123 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5.075 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm lên 452.350 ca.
Hàn Quốc: Số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/12, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca và số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 5.123 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5.075 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm lên 452.350 ca.

Số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch là 723 người. Đây cũng là lần đầu tiên số bệnh nhân nặng tại Hàn Quốc vượt mốc 700 ca.

[Hàn Quốc phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron]

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn ghi nhận thêm 34 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.658 ca. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,81%, tăng so với mức 0,78% được thông báo 1 tháng trước đó.

Hàn Quốc hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất đối với khả năng lây nhiễm COVID-19 sau khi ngày 30/11, giới chức y tế nước này thông báo phát hiện các ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron ở nước này, là một cặp đôi đến từ Nigeria, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm xác định hai người trên có nhiễm biến thể Omicron hay không sẽ được thông báo vào chiều 1/12.

Ngay sau khi có thông tin trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn.

Chính phủ đã quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thảo luận cách thức đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron và ngăn chặn khả năng biến thể này xâm nhập vào Hàn Quốc.

Nội các Hàn Quốc ngày 30/11 đã tiến hành phiên họp, thảo luận biện pháp đối phó với diễn biến mới của dịch COVID-19.

Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết nước này đang cân nhắc áp dụng các biện pháp bổ sung sau khi chính phủ quyết định ngừng nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội.

KDCA trước đó cho biết mức độ rủi ro về dịch COVID-19 tại khu vực thủ đô Seoul đã đạt cấp độ cao nhất theo thang đánh giá 5 cấp độ mà chính phủ mới công bố vào tuần trước.

Các quan chức y tế cho biết Hàn Quốc không thể chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch "sống chung với COVID-19."

Ban đầu, Hàn Quốc có kế hoạch nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch vào giữa tháng 12, sau 4 tuần thực hiện giai đoạn đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục