Hàn Quốc: Tập đoàn Hanwha công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn

Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc ngày 12/8 đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá 22.000 tỷ won (19,38 tỷ USD) và tạo thêm 35.000 việc làm trong 5 năm tới.
Hàn Quốc: Tập đoàn Hanwha công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc ngày 12/8 đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá 22.000 tỷ won (19,38 tỷ USD) và tạo thêm 35.000 việc làm trong 5 năm tới.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, trung bình mỗi năm, Tập đoàn Hanwha sẽ đầu tư 4.400 tỷ won (3,88 tỷ USD), tăng 37% so với mức đầu tư trong 3 năm qua là 3.200 tỷ won (2,82 tỷ USD) một năm.

Cụ thể, tập đoàn này sẽ đầu tư 4.000 tỷ won (3,52 tỷ USD) cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các bộ phận sản xuất phụ tùng máy bay và công nghiệp quốc phòng; 5.000 tỷ won (4,41 tỷ USD) cho lĩnh vực hóa dầu; 4.000 tỷ won cho lĩnh vực nghỉ dưỡng và 4.000 tỷ won cho các trung tâm mua sắm phức hợp.

Ngoài ra, Hanwha còn có các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực năng lượng Mặt Trời và tài chính. Bên cạnh đó, tập đoàn này sẽ lập một quỹ trị giá 400 tỷ won để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp nhằm hỗ trợ các dự án nghiên cứu của các nhà thầu phụ.

Hanwha cũng cho biết với sự phát triển của lĩnh vực năng lượng mặt trời, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm tập đoàn này thuê thêm khoảng 6.000 lao động.

Tuy nhiên, với kế hoạch đầu tư trên, trong 5 năm tới, số lao động mới mỗi năm tập đoàn này tuyển dụng sẽ là 7.000 người. Doanh thu hàng năm của tập đoàn cũng sẽ tăng lên đạt mức 100 nghìn tỷ won vào năm 2023, so với mức 70 nghìn tỷ won của năm nay.

Hanwha đưa ra kế hoạch đầu tư và tạo việc làm được xem là lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các tập đoàn lớn của nước này phải có những đóng góp cho nền kinh tế quốc gia.

Hồi tuần trước, hãng điện tử Samsung, một công ty con của tập đoàn Samsung, cũng đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá 180.000 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục