Hàn Quốc và Canada hợp tác để "hạ nhiệt" trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và nhất trí sẽ cùng hành động để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Canada hợp tác để "hạ nhiệt" trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Don Davies)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày 8/7 và nhất trí sẽ cùng hành động để xoa dịu căng thẳng về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc hội đàm này, Thủ tướng Trudeau bày tỏ quan ngại sâu sắc về Triều Tiên và cho biết Canada sẵn sàng giúp đỡ để có thể hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Trudeau cũng khẳng định Canada sẽ tham gia cùng các quốc gia khác áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Moon gọi tình hình hiện nay là "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất" kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, và lưu ý rằng nếu tên lửa của Triều Tiên phóng trước đó trong tuần này thực sự là một tên lửa liên lục địa, không chỉ vươn tới Mỹ mà tới cả Canada.

Ông Moon nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực giải quyết tình hình một cách hòa bình đi đôi với việc gia tăng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.