Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ ngừng các chương trình phát thanh chống Triều Tiên kể từ 12 giờ ngày 25/8 theo thỏa thuận đạt được tại cuộc tiếp xúc cấp cao hai miền.
Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với Triều Tiên ảnh 1Xe quân sự Hàn Quốc tại thành phố biên giới Paju ngày 17/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 25/8, Hãng thông tấn Yonhap của hàn Quốc dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết Hàn Quốc sẽ ngừng các chương trình phát thanh chống Triều Tiên kể từ 12 giờ ngày 25/8 theo thỏa thuận đạt được tại cuộc tiếp xúc cấp cao hai miền, đồng thời phía Triều Tiên cũng sẽ dỡ bỏ cảnh báo tình trạng chiến tranh vào cùng thời điểm.

Đây là những động thái tích cực của cả Bình Nhưỡng và Seoul nhằm thực hiện thỏa thuận 6 điểm đạt được sau cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao hai miền kết thúc lúc 0 giờ 55 phút (giờ địa phương) ngày 25/8.

Tuy nhiên phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kim cũng nhấn mạnh “quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ nhằm đối phó với các hành động khiêu khích khác của Triều Tiên.”

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày tuyên bố chưa thảo luận về các biện pháp “24/5” mà nước này áp dụng nhằm trừng phạt Triều Tiên dựa trên cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm đánh chìm tàu chiến Cheonan của Seoul hồi tháng 3/2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.