Hàn-Triều khởi động vòng đàm phán cấp cao lần thứ hai

Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán cấp cao thứ hai về một loạt vấn đề song phương, trong đó có việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán.
Hàn-Triều khởi động vòng đàm phán cấp cao lần thứ hai ảnh 1Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên diễn ra hôm 12/2. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/2, Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán cấp cao thứ hai xoay quanh một loạt vấn đề song phương, trong đó có hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại làng đình chiến Panmunjeom.

Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hôm 12/2 nhưng hai bên đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào ngoài việc nhất trí tiếp tục tiến hành đàm phán.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa giới chức cấp cao hai miền Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un lên nắm quyền năm 2012 và sau khi bà Park Geun-hye nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc cách đây một năm.

Như tin đã đưa, Hàn Quốc muốn Triều Tiên đảm bảo rằng kế hoạch đoàn tụ các gia đình bị ly tán diễn ra đúng kế hoạch tại khu nghỉ dưỡng núi Kumggang từ ngày 20-25/2, trong khi Bình Nhưỡng một mực yêu cầu Seoul phải lùi thời điểm tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 24/2, sau sự kiện đoàn tụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.