Hãng GM muốn bán nhà máy Strasbourg tại Pháp

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đang đàm phán với công ty Punch Metals International của Bỉ về việc bán một cơ sở ở Strasbourg, Pháp.
Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ ngày 23/11 khẳng định họ đang đàm phán với công ty Punch Metals International của Bỉ về việc bán một cơ sở ở Strasbourg, miền Đông nước Pháp. Cơ sở này hiện đang sử dụng 1.000 nhân viên.

Người phát ngôn của GM cho hay: “Nếu mọi việc hoàn toàn suôn sẻ, thương vụ trên sẽ được hoàn tất trước cuối năm nay.” Ông còn cho biết thương vụ này sẽ không liên quan tới bất kỳ thay đổi nào trong các hợp đồng cũng như điều kiện làm việc của các nhân viên hiện nay.

Thương vụ trên liên quan tới một cơ sở sản xuất và một trung tâm nghiên cứu. Punch có kế hoạch sản xuất một mẫu hộp số tám cấp mới tại nhà máy nói trên với việc sản xuất dự kiến được triển khai trong năm 2015 và kéo dài tới năm 2021. Trong khi đó, GM sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất tới năm 2014 và nhà máy sẽ thực hiện các đơn đặt hàng đã nhận trước đó rồi.

GM có kế hoạch cắt giảm chi phí cố định ở châu Âu ở mức 300 triệu USD trong năm nay và bổ sung thêm được 500 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2013 tới năm 2015.

Hồi cuối tháng 10, GM cho biết họ đã cắt giảm 2.300 việc làm ở châu Âu so với mục tiêu đặt ra của năm 2012 là 2.600 việc làm./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục