Hàng trăm nghìn người dân Tây Ban Nha bắt đầu quay lại làm việc

Gần 300.000 người dân Tây Ban Nha làm việc tại các công trường, xưởng sản xuất bắt đầu quay trở lại làm việc sau khi nhà chức trách bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa do dịch bệnh COVID-19.

Dù là quốc gia châu Âu đứng đầu về số ca mắc bệnh COVID-19 nhưng giới chức Tây Ban Nha vẫn quyết định nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng trước.

Gần 300.000 người dân Tây Ban Nha làm việc tại các công trường, xưởng sản xuất bắt đầu quay trở lại làm việc. Các cửa hàng bán hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar và địa điểm giải trí vẫn tiếp tục đóng cửa.

Giới chức y tế nhận định, sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục về số người tử vong trong ngày vào hôm 2/4 vừa qua (950 trường hợp), Tây Ban Nha dường như đã vượt qua đỉnh dịch.

Cho đến nay, nước này đã có hơn 174.000 người mắc bệnh COVID-19, trong đó có hơn 18.200 ca tử vong./.

(Vietnam+)