Hàn-Mỹ ấn định thời điểm khởi động đàm phán chia sẻ chi phí quân sự

Từ ngày 7-9/3, Hàn Quốc và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán đầu tiên nhằm thay đổi thỏa thuận về chia sẻ chi phí hoạt động cho khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.
Hàn-Mỹ ấn định thời điểm khởi động đàm phán chia sẻ chi phí quân sự ảnh 1Binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Baekryeong ngày 3/11/2017. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/3 cho biết, Seoul và Washington sẽ khởi động các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm thay đổi thỏa thuận về chia sẻ chi phí hoạt động cho khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại nước này.

Theo bộ trên, vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 7-9/3 tại Honolulu, bang Hawaii (Mỹ).

Thỏa thuận hiện tại được ký kết hồi năm 2014 và sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới.

Trưởng đoàn đàm phán của 2 bên là nhà ngoại giao chuyên nghiệp Hàn Quốc Jang Won-sam - người mới được bổ nhiệm làm trưởng đoàn từ giữa tháng 11/2017 - và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Mỹ Timothy Betts.

[Mỹ và Hàn Quốc có thể nối lại các cuộc tập trận vào tháng 4]

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Hai bên sẽ thảo luận để đưa ra một thỏa thuận hợp lý, có thể giúp tăng cường sự sẵn sàng phòng thủ chung giữa Hàn-Mỹ và được người dân hai nước chấp nhận."

Hàn Quốc đã chia sẻ chi phí bảo trì của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc từ năm 1991.

Khoản đóng góp của nước này đã tăng lên khoảng 960 tỷ won (887,5 triệu USD) trong 2018 từ mức 150 tỷ won hồi năm 1991. Tuy nhiên, Mỹ đã yêu cầu Seoul đóng góp ở mức cao hơn. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể sẽ yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp đôi chi phí đóng góp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.