Hàn-Trung nỗ lực giải quyết tranh cãi về THAAD trước thềm APEC

Hai nước đang làm việc với nhau để giải quyết tranh cãi ngoại giao song phương về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc trước một cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa lãnh đạo hai bên.
Hàn-Trung nỗ lực giải quyết tranh cãi về THAAD trước thềm APEC ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Seongju ngày 12/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 29/10, các quan chức Hàn Quốc cho biết, nước này và Trung Quốc đang làm việc với nhau để giải quyết tranh cãi ngoại giao song phương về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc trước một cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa lãnh đạo hai bên.

[Quan chức Hàn Quốc: Chưa xem xét xin lỗi Trung Quốc về THAAD]

Một quan chức giấu tên thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói: "Chúng tôi đang tiến hành nhiều nỗ lực khác nhau để giải quyết vấn đề THAAD một cách êm ả trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị APEC. Sự phối hợp tích cực cấp chuyên viên đang diễn ra. Có thể nói việc giải quyết tranh cãi về THAAD là điều kiện cần và đủ cho hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung."

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tiến hành thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 10-11/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục