Quan chức Hàn Quốc: Chưa xem xét xin lỗi Trung Quốc về THAAD

Phía Hàn Quốc cho biết họ chưa xem xét việc phải bày tỏ đáng tiếc trước việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để góp phần khôi phục lại quan hệ với Trung Quốc.
Quan chức Hàn Quốc: Chưa xem xét xin lỗi Trung Quốc về THAAD ảnh 1 Các trang thiết bị THAAD được chuyển tới Seongju, Hàn Quốc ngày 7/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 27/10 thông báo nước này chưa xem xét việc phải bày tỏ đáng tiếc trước việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để góp phần khôi phục lại quan hệ với Trung Quốc, qua đó bác bỏ tin tức nói rằng Bắc Kinh đã đưa ra yêu cầu Seoul phải xin lỗi.

Quan chức trên nhấn mạnh với báo giới: “Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ yêu cầu nào về việc chúng ta phải bày tỏ đáng tiếc như là một điều kiện tiên quyết đối với việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Trung. Vì Chính phủ Hàn Quốc chưa nhận được yêu cầu như vậy nên việc nói rằng chính phủ đang xem xét bày tỏ đáng tiếc là không đúng.”

Mối quan hệ giữa hai nước đã nhanh chóng trở nên xấu đi sau khi chính quyền mới của ông Moon Jae-in đồng ý cho Mỹ triển khai THAAD trong bối cảnh diễn ra hàng loạt các hành động khiêu khích bằng tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc tiếp tục áp đặt điều mà nhiều người coi là lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của Hàn Quốc và các chương trình du lịch sang Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục