Hiện trường giải cứu 4 thợ mỏ sau 36 ngày sống dưới lòng đất
Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc vừa giải cứu thành công 4 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất suốt 36 ngày sau một vụ tai nạn sập hầm mỏ thạch cao tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc nước này.
Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc vừa giải cứu thành công 4 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất suốt 36 ngày sau một vụ tai nạn sập hầm mỏ thạch cao tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc nước này. (Nguồn: CCTV)
Lực lượng cứu hộ đã đưa xuống lòng đất mũ bảo hiểm, găng tay cho 4 người đang mắc kẹt có thể lần lượt được kéo lên bằng thiết bị cứu hộ đặc biệt. (Nguồn: CCTV)
Khoảng 21 giờ 21 phút ngày 29/1, người thợ mỏ đầu tiên đã được kéo lên thành công. (Nguồn: CCTV)
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau khi kéo lên. (Nguồn: CCTV)
Vị trí mắc kẹt của thợ mỏ có độ sâu 200m so với mặt đất. (Nguồn: CCTV)
Vụ sập hầm mỏ đã xảy ra vào sáng 25/12 tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc, khiến 29 công nhân bị mắc kẹt. (Nguồn: 163)
Vụ sập hầm mỏ này đã gây ra rung chấn có cường độ tương đương trận động đất mạnh 4 độ Richter, ảnh hưởng tới dịch vụ đường sắt ở địa phương. (Nguồn: 163)
Ngày 5/10, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm địa phương cho biết 18 thợ mỏ đã bị thiệt mạng trong vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép tại phía Tây Borneo, miền Trung Indonesia.
Cơ quan quản lý an toàn mỏ than Tân Cương cho biết một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã làm 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan tới vụ sập mỏ than tại thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa, miền Tây nước này, khiến 301 người thiệt mạng hồi tháng 5 năm ngoái.
Các thợ mỏ đang bị kẹt ở độ sâu từ 10-30m dưới lòng đất tại vùng núi huyện Bogor, tỉnh Tây Java của Indonesia và họ có thể tử vong nếu không được cung cấp oxy.