Hoa hậu H'Hen Niê tôn vinh thổ cẩm, quảng bá càphê Việt Nam

Trở thành đại sứ truyền thông của Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột 2023, Hoa hậu H'Hen Niê không chỉ quảng bá càphê mà còn tôn vinh vải thổ cẩm và thể hiện lòng tự hào, tình yêu với quê hương Đắk Lắk.
H'Hen Niê diện bộ váy đỏ thổ cẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh trái càphê chín mọng, kết hợp áo choàng họa tiết trái càphê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
H'Hen Niê diện bộ váy đỏ thổ cẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh trái càphê chín mọng, kết hợp áo choàng họa tiết trái càphê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đồng hành cùng các hoạt động của Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 2 (từ ngày 10-14/3/2023), Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục tôn vinh thổ cẩm quê hương cũng như quảng bá đậm nét sản phẩm càphê Việt Nam.

Tại hoạt động Lễ hội đường phố và khai mạc Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột, Hoa hậu H'Hen Niê diện bộ váy đỏ lấy cảm hứng từ hình ảnh trái càphê chín mọng, kết hợp áo choàng họa tiết trái càphê. Trang phục được may bằng vải thổ cẩm này đã từng được H’Hen Niê mặc tại họp báo sự kiện nhưng cô vẫn quyết định mặc lại cho ngày khai mạc.

[Đắk Lắk: Kiến tạo sự khác biệt đưa càphê Việt Nam chinh phục toàn cầu]

“Bông hoa” của đại ngàn Tây Nguyên chia sẻ: “H’Hen trân quý những trang phục thổ cẩm vì trong đó là rất nhiều công sức, tình yêu và cả tinh hoa văn hóa của người Ê-Đê quê hương H’Hen. Vì thế có những bộ H’Hen sẽ mặc lại, thậm chí mặc nhiều lần với những biến tấu khác nhau.”

Hoa hậu H'Hen Niê tôn vinh thổ cẩm, quảng bá càphê Việt Nam ảnh 1H'Hen Niê tôn vinh thổ cẩm khi tham gia lễ hội đường phố. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“H’Hen sẽ chọn mặc thổ cẩm trong sự kiện phù hợp cũng như nhờ các nhà thiết kế sáng tạo ra trang phục thật phù hợp mỗi lần xuất hiện. H’Hen hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thổ cẩm như H’Hen đã và đang yêu. Yêu và đưa thổ cẩm gần gũi hơn vào cuộc sống cũng là cách để chúng ta hỗ trợ các nghệ nhân có thêm thu nhập và lan tỏa tình yêu, niềm tự hào với một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của người Ê Đê.”

Trong chuỗi sự kiện của lễ hội, H'Hen Niê cũng mặc một trang phục bằng vải thổ cẩm trong hoạt động Hội nghị kết nối giao thương quốc tế 2023. Hình ảnh “Hoa hậu thổ cẩm” đã trở thành thương hiệu mỗi khi nhắc đến Hoa hậu H'Hen Niê.

Bên cạnh thổ cẩm, Hoa hậu H'Hen Niê cũng khá tinh tế khi chọn các trang phục đơn sắc có tông màu trắng, hồng, xanh - những sắc màu gợi đến hình ảnh cây càphê, hoa càphê cho những hoạt động bên lề của lễ hội.

Hoa hậu H'Hen Niê tôn vinh thổ cẩm, quảng bá càphê Việt Nam ảnh 2"Bông hoa" của đại ngàn Tây Nguyên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Một cảm xúc đầy tự hào, xúc động là những gì H’Hen cảm nhận trong những ngày lễ hội diễn ra, bởi chuỗi hoạt động của sự kiện đã góp phần khơi dậy ngọn lửa trong mỗi người dân Buôn Ma Thuột nói riêng và những người yêu càphê từ khắp mọi miền Tổ quốc nói chung,” H'Hen Niê chia sẻ trong vai trò đại sứ truyền thông.

Trước đó, cô thực hiện nhiều vlog về văn hóa uống càphê ba miền, vlog pha càphê tại nhà cùng nhiều hình ảnh chụp tại rẫy càphê của gia đình. H'Hen Niê rất tích cực phát huy vai trò đại sứ truyền thông sự kiện, cùng lòng tự hào, mong muốn lan tỏa hình ảnh càphê Đắk Lắk và càphê Việt Nam đến với bạn bè thế giới./.

Hoa hậu H'Hen Niê tôn vinh thổ cẩm, quảng bá càphê Việt Nam ảnh 3Hoa hậu muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương cùng với càphê Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục