Hoa hậu Khánh Vân luyện ‘thần thái hoa hậu’ trước Miss Universe 2020

Những ngày này, Hoa hậu Khánh Vân rất tích cực trau dồi các kỹ năng cũng như rèn luyện catwalk. Đặc biệt, đàn chị - Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến là người chia sẻ với cô nhiều "bí kíp" trước cuộc thi.
Hoa hậu Khánh Vân trong buổi tập catwalk với Á hậu Võ Hoàng Yến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu Khánh Vân trong buổi tập catwalk với Á hậu Võ Hoàng Yến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề người mẫu, lại từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe 2009, Võ Hoàng Yến không chỉ hướng dẫn Khánh Vân cách dung hòa trình diễn giữa một người mẫu và một hoa hậu, cô còn chỉ ra những khuyết điểm mà Khánh Vân cần khắc phục.

[Hàng loạt cuộc thi nhan sắc thế giới phải hoãn vì COVID-19]

Võ Hoàng Yến thẳng thắn nhận xét: “Vân có tất cả mọi thứ, tuy nhiên mắt của Vân chưa đủ lực và chưa tạo sự thu hút với người khác khi bước đi.” Cô gợi ý Khánh Vân nên tập thêm ở nhà, nhìn vào gương để cải thiện “sức mạnh” của ánh mắt. Bản thân Khánh Vân cũng tự nhận thấy khuyết điểm này của mình.

Không chỉ thị phạm kỹ năng catwalk, đàn chị còn không quên chia sẻ “bí kíp” với đàn em: “Một người mẫu kết hợp với hoa hậu, đó là điều tuyệt vời nhất. Bước đi của một người mẫu nhưng hãy thần thái của một hoa hậu.”

Video Võ Hoàng yến thị phạm catwalk cho Hoa hậu Khánh Vân:

Về kinh nghiệm hô vang trong phần giới thiệu bản thân tại Miss Universe, Hoàng Yến cho biết ở cuộc thi này năm 2009 cô chọn cách hô tên theo tiếng anh “Hoang Yen Vo.” Tuy nhiên, cô khuyên Khánh Vân nên hô đầy đủ theo tiếng Việt là Nguyễn Trần Khánh Vân và chú ý đến cách kéo dài âm tiết Nam trong Việt Nam để tạo ấn tượng với khán giả.

Hoa hậu Khánh Vân cho rằng phần giới thiệu này vô cùng quan trọng, vì với cô đó là niềm tự hào của người phụ nữ khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc thế giới, được hô vang tên quê hương cho bạn bè thế giới biết đến.

Khánh Vân sẽ còn phải học hỏi thêm kinh nghiệm trình diễn từ nhiều chuyên gia khác nữa để trau dồi thêm kỹ năng, hoàn thiện mình, từ đó tìm ra được phong cách phù hợp, xây dựng thương hiệu riêng để mang đến Miss Universe 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.