Hòa Phát tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội đợt 2 tại Hưng Yên

Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục nhận hồ sơ mua nhà xã hội đợt 2 tại Hưng Yên, giá từ 20,8 triệu/m², gần trung tâm, tiện ích đa dạng, phù hợp nhu cầu lâu dài.

Dự án nhà ở xã hội Hoà Phát – Yên Mỹ có quy mô 31 ha với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Dự án nhà ở xã hội Hoà Phát – Yên Mỹ có quy mô 31 ha với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Từ ngày 23/09 đến ngày 23/10/2026, Hòa Phát tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên), giá chỉ từ 20,8 triệu/m2.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ (thành viên Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 31 ha tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trong giai đoạn đầu, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ nhà ở xã hội.

Ngay từ đợt tiếp nhận hồ sơ đầu tiên vào tháng 8/2026, dự án đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người lao động trong các KCN và người dân địa phương nhờ mức giá bán hợp lý.

Dự án có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ do tiếp giáp Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, tạo thuận lợi tối đa cho việc di chuyển tới các khu công nghiệp lân cận. Khu nhà ở cách trung tâm thành phố Hà Nội, trung tâm tỉnh Hưng Yên chỉ 30 phút di chuyển và 10 phút lái xe tới trung tâm đô thị Mỹ Hào và bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín, dự án tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích xã hội hoàn chỉnh như trường học, công viên cây xanh, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống an ninh 24/7. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các dòng căn hộ đa dạng diện tích từ 34,9 m² đến 77 m², thiết kế tối ưu công năng và độ thông thoáng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt dài hạn của người dân.

picture9.jpg
Dự án đang thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo các hạng mục được hoàn thiện đạt chất lượng tốt. (Ảnh: Vietnam+)

Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng các quy định về đăng ký mua nhà ở xã hội, người lao động quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chủ đầu tư tại khu văn phòng điều hành Khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, người lao động có thể liên hệ trực tiếp Phòng Kinh doanh của Chủ đầu tư qua số điện thoại 0978.081.899, email noxh@hoaphat.com.vn để được tư vấn cụ thể về điều kiện đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và cập nhật các thông tin chính thức liên quan đến Dự án.

Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ là một trong những công trình trọng điểm quy mô lớn đang được Hòa Phát đẩy mạnh triển khai tại Hưng Yên. Dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán nguồn cung nhà ở cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn, mà còn đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp lâu dài của người dân địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chung cư tại khu đô thị Việt Hưng, thành phố Hà Nội (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chung cư có niên hạn sử dụng: Hết thời hạn, người dân có mất quyền sở hữu căn hộ?

VARS IRE cho rằng mục tiêu quản lý vòng đời công trình phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại. Song, cần nhận thức nguyên tắc quan trọng: Công trình có vòng đời hữu hạn về mặt kỹ thuật, nhưng quyền tài sản hợp pháp của người dân không bị chấm dứt một cách cơ học chỉ bởi mốc thời gian.

Trụ sở tòa tháp đôi của Sở Tài chính và Sở Công Thương (tỉnh Thái Bình cũ) được sửa chữa, cải tạo trở thành cơ sở 2 của Trường Đại học Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khi những trụ sở cũ có công năng mới

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Trụ sở UBND xã Bình Thạnh cũ (nay thuộc xã Đinh Văn-Lâm Hà) là 1 trong 8 cơ sở nhà, đất khu vực Lâm Đồng cũ, cần cho thuê. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Mỗi nơi một phương án xử lý nhà, đất công dôi dư

Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp, tư duy xử lý sát với thực tiễn.