Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ôngNguyễn Trung Tín vào chiều 12/10, Hoàng tử Andrew chia sẻ các mối quan tâm vềphát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề pháttriển hạ tầng giao thông, xây dựng các tuyến tàu điện ngầm (metro), di dời cáccảng ra xa khu vực nội đô, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, pháttriển hạ tầng giáo dục và y tế...
Hoàng tử cũng cho biết nhiều doanh nghiệp Anh rất muốn tham gia đầu tư vàolĩnh vực phát triển hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh, phát triển hạ tầng và các lĩnh vực giáodục, y tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh; thành phốmuốn học hỏi kinh nghiệm cũng như sự hỗ trợ từ Anh ở các lĩnh vực giáo dục-đàotạo, thị trường tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, cải cáchhành chính..., những lĩnh vực mà Anh là một trong những nước hàng đầu thế giới.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đầu tư của Anh tại Thành phố HồChí Minh tăng trong những năm gần đây, chiếm hơn 25% tổng đầu tư của Anh vàoViệt Nam, với hơn 80 doanh nghiệp và tổng vốn trên 600 triệu USD.
Ông Nguyễn Trung Tín tin rằng hợp tác và đầu tư của Anh với Việt Nam nóichung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ tăng trong thời gian tới; mong Hoàngtử Andrew với vai trò của mình sẽ tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ Việt Nam,Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tìm đến và đầu tưvào thị trường Việt Nam, cũng như tạo thuận lợi để doanh nghiệp, sản phẩm ViệtNam vào thị trường Anh.
Hoàng tử Andrew khẳng định sẵn lòng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh để gópphần thực hiện các ký kết giữa hai nước và nâng hợp tác Anh-Việt lên tầm caohơn.
Nhân chuyến thăm này, Hoàng tử Andrew cũng mong muốn trường Đại học Anhquốc tại Việt Nam đặt tại Hà Nội cũng sẽ mở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đểcùng tham gia vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố./.