Hoạt động du lịch khắp 3 miền sôi động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đã có khoảng 5 triệu lượt khách đi du lịch, cho thấy du lịch đã thực sự phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Hoạt động du lịch khắp 3 miền sôi động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1Du khách đón hoàng hôn tại bãi biển Sunset Sanato, Bãi Trường, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 ghi nhận sự sôi động chưa từng có của du lịch trên khắp cả nước. Theo ước tính của ngành du lịch, trong đợt nghỉ lễ này, đã có khoảng 5 triệu lượt khách đi du lịch, trong đó có 2 triệu khách đã lưu trú ở các địa điểm du lịch trong nước.

Các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, du lịch đều vui mừng với kết quả này bởi du lịch đã thực sự phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Đây sẽ là bước đà để du lịch Việt Nam đón đầu dòng khách quốc tế khi đến mùa cao điểm, bắt đầu từ tháng 9 năm nay đến đầu năm sau.

Trong khi nhiều người dân Hà Nội trở về quê hoặc đi du lịch trong dịp này thì khách từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội tham quan rất đông. Các điểm tham quan tại Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay những điểm vui chơi giải trí như Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Vườn thú Thủ Lệ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn... đón lượng khách tăng đột biến.

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khai mạc Năm du lịch Sơn Tây-xứ Đoài “Về Sơn Tây-Về miền di sản” và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Khoảng 150.000 người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội ước đón hơn 550.000 lượt khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó khách du lịch quốc tế là khoảng 2.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020.

[Khách du lịch đến Hà Nội dịp lễ tăng gần 20 lần so với cùng kỳ 2020]

Còn tại Huế, lượng khách đến dịp nghỉ lễ ước khoảng 30.000 lượt; trong đó khoảng 18.000 lượt khách lưu trú. Doanh thu từ du lịch dịch vụ khoảng 47 tỷ đồng. Các khách sạn chất lượng cao ghi nhận công suất sử dụng phòng từ 95-100%.

Theo thống kê của Sở Du lịch, hệ thống các điểm di tích Huế trong 2 ngày đầu nghỉ lễ đã thu hút 23.418 lượt khách. Doanh thu từ bán vé đạt 3,4 tỷ đồng. Du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục được du khách lựa chọn. Các resort, khu du lịch gắn với loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe đều có công suất sử dụng phòng đạt 100%. Các dịch vụ kèm theo cũng sử dụng hết công suất.

Đặc biệt, tối 30/4, Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Trung tâm Festival Huế tổ chức Ngày hội "Huế-Kinh đô ẩm thực." Ngày hội là sự kiện nằm trong chuỗi Festival bốn mùa nhằm quảng bá, giới thiệu nét tinh túy của ẩm thực Huế cũng như các vùng miền đến du khách trong và ngoài nước. Hoạt động lần này cũng góp phần khẳng định giá trị về thương hiệu "Huế-Kinh đô ẩm thực;" đồng thời được kỳ vọng dần tạo nên sự kiện thường niên tại Cố đô Huế, góp phần quảng bá, phát triển du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên-Huế nói riêng.

Hoạt động du lịch nghỉ lễ tại Đà Nẵng cũng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Trước lễ, một số khách sạn ghi nhận tình trạng hủy phòng khoảng 3-5% do dự báo thời tiết không thuận lợi, mưa to nhiều nơi.

Tổng lượng khách nội địa tham quan, du lịch thành phố tăng hơn 3,3 lần; khách quốc tế tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Một số khu, điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như: Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách; Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 15.000 khách… Khách đường thủy nội địa ước đạt 7.000 lượt khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, gần 900.000 lượt khách du lịch đến Thanh Hóa. Lượng khách lưu trú tại các khu, điểm du lịch của tỉnh tăng đột biến.

Ngành du lịch Thanh Hóa rất kỳ vọng sự "tăng nhiệt" của thị trường khách du lịch dịp này sẽ là bước khởi đầu ấn tượng cho mùa hè du lịch sắp tới.

Hoạt động du lịch khắp 3 miền sôi động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 2Bãi biển Sầm Sơn đông kín người. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngành du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu năm 2022 sẽ đón trên 10 triệu lượt du khách, trong đó hơn 440.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng.

Trong dịp lễ năm nay, hàng ngàn du khách trên mọi miền Tổ quốc đổ về quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên, tại quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên gồm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đã đón trên 1.800 đoàn với hơn 4 vạn lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Tại Cần Thơ, các điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách là Chợ nổi Cái Răng, Làng du lịch Mỹ Khánh, Làng du lịch sinh thái Ông Đề, Khu du lịch sinh thái Phi Yến... (huyện Phong Điền); du lịch cộng đồng cồn Sơn (quận Bình Thủy); các điểm du lịch sinh thái trên cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt)... và đặc biệt là tuyến phố đi bộ Ninh Kiều (tại đường Hai Bà Trưng khu vực Công viên Ninh Kiều, quận Ninh Kiều)…

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2022, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch ước đạt 400.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.