Học giả đánh giá cao việc Chủ tịch nước thăm Hoa Kỳ

Giới học giả nhận xét chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cơ hội tốt để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới.
Chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Hoa Kỳ lần thứ hai kể từkhi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 do Chủ tịch nước TrươngTấn Sang dẫn đầu là cơ hội tốt để thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt lên tầmcao mới.

Đây là nhận định của ông Andrew Billo, Trợ lýGiám đốc Chương trình Chính sách thuộc Tổ chức Nghiên cứu châu Á (TheAsia Society) có trụ sở tại New York khi trả lời phóng viênTTXVN tại Liên hợp quốc ngày 24/7.

Theo ông Andrew Billo, quanhệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã không ngừng được mở rộng kể từ khi hai nước bình thườnghóa quan hệ. Chuyến thăm là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luậnhàng loạt vấn đề như thương mại, trao đổi giáo dục và an ninh, vấn đềngày càng quan trọng với cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam khi chính quyền của Tổngthống Barack Obama đang thực hiện chính sách chuyểnhướng về châu Á, nơi được coi mang lại tương lai kinh tế cho Hoa Kỳ.

Về Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP),một nội dung chính được thảo luận trong chuyến thăm, học giả Andrew Billo cho rằngđây là cơ hội tốt cho Mỹ và Việt Nam thể chế hóa hơn nữa hợp tác tronglĩnh vực kinh tế, thương mại. Mỹ đã là đối tác thương mại lớn thứ haicủa Việt Nam và TPP sẽ giúp tạo cơ hội thuận lợi hơn cho các công ty Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Việt Nam cũng như hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Về tổng thể, ông Andrew Billo đánh giá tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ rất tươi sáng và mối quan hệ song phương ngày càng trở lên quantrọng do vị trí chiến lược của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Theo ông,có nhiều cơ hội cần được thúc đẩy hợp tác như trao đổi giáo dục, hợp tácthương mại, đầu tư, quân sự và một loạt các vấn đề khác mà hai nước cólợi ích chung.

Tuy vậy, cũng còn có một số thách thức và quan điểm khácnhau như về dân chủ, nhân quyền và hệ thống chính trị giữa hai nước,nhưng ông không cho rằng những khác biệt này sẽ làm tổn hại đến mối quanhệ tổng thể vì Hoa Kỳ ngày càng thấy được giá trị chiến lược và kinh tế ởViệt Nam nên sức ép dân chủ, nhân quyền sẽ phải nhường bước cho thúc đẩyhợp tác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.