Hội đồng Bảo an bỏ các biện pháp trừng phạt Iraq

Ngày 15/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bãi bỏ biện pháp trừng phạt Iraq áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trongphiên họp ngày 15/12 với sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, nước giữchức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12 tới, sẽ bãi bỏ các biện pháp trừng phạtIraq do Hội đồng Bảo an áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Kể từ năm 1991, Iraq là mục tiêu của lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất tronglịch sử Liên hợp quốc với các biện pháp cấm vận gần như hoàn toàn về buôn bán vàtài chính. Các nhà ngoại giao ở Liên hợp quốc nhấn mạnh xét tới những thay đổihiện nay ở Iraq, đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần thừa nhận những tiến bộ rấtthực tế ở nước này.

Các nhà ngoại giao 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trícho rằng Hội đồng Bảo an cần thực hiện các bước cần thiết để tái lập hoàn toànchủ quyền của Iraq.

Ba nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua cùng ngày sẽ bãibỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt năm 1991 do lo ngại Iraq phát triển vũ khíhạt nhân, hóa học và sinh học.

Đồng thời, Liên hợp quốc cũng thông qua chấm dứt chương trình "Đổi dầu lấy lương thực"được áp đặt để buộc Iraq sử dụng hàng tỷ USD tiền thu được từ xuất khẩu dầu đểmua lương thực và thuốc chữa bệnh trong thời gian từ năm 1996 đến 2003, gia hạnthêm 6 tháng sự giám sát của Liên hợp quốc đối với hàng trăm triệu USD trong QuỹPhát triển Iraq (DFI) được Liên hợp quốc lập ra sau cuộc chiến tại Kuwait năm2003 để xử lý các nguồn thu về dầu mỏ và các nguồn thu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục