Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm làm việc tại Đức

Sau chuyến đi này, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có những kiến nghị thúc đẩy công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.
Nhằm tìm hiểu, đánh giá sát thực tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam ởnước ngoài nói chung và ở Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng, từ ngày 15-17/10,đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịchHội dẫn đầu, đã tới thăm làm việc tại Đức.

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tạiĐức chiều 15/10, Đoàn đã có buổi gặp làm việc thân mật với đại diện các hội,đoàn phụ nữ trong cộng đồng người Việt. Tham dự buổi gặp còn có Đại sứ Việt Namtại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội hỗ trợ thanh niên, phụ nữ Việt Namtại Đức (WIFI) cùng một số nữ doanh nhân thành đạt ở Đức.

Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thông tin một số tình hình, hoạtđộng, các thành tích nổi bật thời gian qua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,đồng thời nhấn mạnh mục đích chuyến đi là muốn tìm hiểu các hoạt động của phụ nữViệt Nam ở nước ngoài, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các hội, đoànphụ nữ để qua đó Trung ương Hội sẽ có những đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Đảngvà Nhà nước trong việc ban hành những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy công tác phụnữ ở nước ngoài, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 36 của Bộ Chính trịđối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng tại cuộc gặp trên, đại diện các hội, đoàn phụ nữ ở Đức đã giới thiệuvà báo cáo với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa các hoạt động phong trào, mô hình sinhhoạt phụ nữ hiệu quả, những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và các phong tràohội, đoàn ở Đức, đặc biệt trong gìn giữ hạnh phúc gia đình, duy trì văn hóa ViệtNam và thắt chặt cầu nối tình cảm với trong nước...

Đại diện các hội đoàn cũng nêu ra những khó khăn, bất cập trong hoạt độngphong trào phụ nữ ở Đức, qua đó bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước và Trungương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, đặc biệt làtài liệu, kinh nghiệm, phương thức tổ chức hoạt động thu hút hội viên...

Đánh giá cao các sáng kiến, mô hình hoạt động hiệu quả của phụ nữ Việt Namtại Đức, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng đã trao đổi với chị em nhiều kinh nghiệmtrong việc phát triển và hoạt động phong trào, động viên chị em nỗ lực trongcuộc sống và công tác hội, giữ vững phẩm chất, truyền thống đáng tự hào củangười phụ nữ Việt Nam trên quê hương thứ hai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ các hoạt độngcủa phụ nữ ở nước ngoài nói chung, ở Đức nói riêng, qua việc cung cấp tài liệu,nội dung, hình thức hoạt động, trao đổi kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa công tácphụ nữ tại Đức. Sau chuyến đi này, đoàn cũng sẽ có những kiến nghị phù hợp đểthúc đẩy công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Trước đó, trong sáng cùng ngày đoàn đã có chuyến thăm làm việc với Hộiđồng các tổ chức phụ nữ Đức (Deutscher Frauenrat e.V). Bà Brigitte Triems, thànhviên Ban Lãnh đạo Hội đồng, phụ trách quan hệ quốc tế, đã tiếp và làm việc vớiđoàn.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thông tin cho nhau về hoạt động, cơ cấu tổ chứcmỗi bên, trao đổi những kinh nghiệm bổ ích trong công tác phụ nữ, trong việckhuyến khích phụ nữ tham gia các tổ chức phụ nữ quốc gia, quốc tế cũng như nângcao nhận thức về vai trò, vị trí người phụ nữ, đấu tranh vì quyền lợi và sự bìnhđẳng của người phụ nữ trong xã hội...

Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hơn nữa sự hiểu biết để thúc đẩy hợp táctrong tương lai. Theo bà Triems, Hội đồng phụ nữ Đức là tổ chức phi chính phủbao trùm lên các tổ chức phụ nữ ở Đức với 57 hiệp hội, tổ chức thành viên trêntoàn nước Đức. Hội đồng có quy chế tư vấn đặc biệt tại Hội đồng Kinh tế và Xãhội của Liên hợp quốc (ECOSOC), thành viên của Tổ chức vận động hành lang chophụ nữ châu Âu (EWL)...

Trước khi kết thúc chuyến thăm làm việc tại Đức, ngày 16/10 đoàn đã tớithăm, tặng quà nhà trẻ song ngữ Việt-Đức mang tên "Bên cây Dẻ cổ thụ", ở quậnLichtenberg, nơi vẫn được coi là thủ đô của người Việt, và làm việc với ban lãnhđạo của nhà trường. Đây là mô hình giáo dục song ngữ Việt-Đức đầu tiên tại Đứccho trẻ em Đức, Việt và quốc tế ở độ tuổi mẫu giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc với ban lãnh đạo nhà trường sau đó, Chủ tịchNguyễn Thị Thanh Hòa và Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đều đánh giá cao mô hình nàyvà mong muốn dự án sẽ được nhân rộng, qua đó giúp đỡ người Việt hội nhập tốt hơnvào xã hội Đức nhưng vẫn không quên nguồn cội, văn hóa Việt Nam cũng như tiếngmẹ đẻ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục