Gần 1.500 nhà khoa học hàng đầu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội nghịphẫu thuật nội soi châu Á-Thái Bình Dương (ELSA) lần thứ 10, khai mạc ngày25/11, tại Hà Nội.
Nhân dịp, Hội nghị khoa học Phẫu thuật nội soi châu Á-Thái Bình Dương, tổchức tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấnmạnh phẫu thuật nội soi là một ngành khoa học mũi nhọn trong y tế. Kể từ khiđược ứng dụng trong lâm sàng từ những năm 1980 của thế kỷ 20, phẫu thuật nội soiđã tạo ra một bước phát triển vượt bậc trong nghiên cứu cũng như trong thực hànhy học.
Phẫu thuật nội soi là lĩnh vực mà các thầy thuốc và các nhà khoa học Việt Namđã đạt được nhiều thành tựu. Hội nghị lần này là dịp để các nhà khoa học ViệtNam tiếp cận với đồng nghiệp từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đưanền y học Việt Nam hòa nhập quốc tế.
Gần 500 báo cáo khoa học mới nhất về nội soi được trình bày tại hội nghị giớithiệu những thành tựu mới và quan trọng nhất đạt được tại các trung tâm y tếtrên thế giới và trong khu vực về nội soi; trong đó phải kể đến thành tựu phẫuthuật bằng người máy, phẫu thuật một lỗ, phẫu thuật qua lỗ tự nhiên, phẫu thuậtgiảm béo đang nổi lên ở châu Á, lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, nhi khoa...
Tại đây, các chuyên gia, giáo sư hàng đầu Việt Nam cũng trình bày một sốthành tựu mới về nội soi được đánh giá ngang tầm với các nước trong khu vực vàtrên thế giới như phẫu thuật nội soi một lỗ, phẫu thuật giảm béo, cắt tụy, dạdày, đại tràng...
Ngoài ra, các đại biểu còn được tham gia truyền hình tương tác các ca phẫuthuật nội soi từ Bệnh viện Việt-Đức và Viện Nhi Trung ương; Lễ khai trương Trungtâm triển lãm thiết bị y tế và dược phẩm.
Những trường hợp đầu tiên phẫu thuật nội soi đã được thực hiện tại Việt Nam từnăm 1992. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai nơi thực hiện phương pháp nộisoi đầu tiên ở Việt Nam và đến nay phương pháp này đã nhanh chóng phát triển ởnhiều bệnh viện lớn cũng như các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, ngành.
Năm 2008, tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh và nhiều bệnh viện trung tâm huyệnđã thực hiện được phẫu thuật nội soi cơ bản; nhiều trung tâm đã thực hiện đượccác kỹ thuật nội soi phức tạp như cắt gan, cắt khối tá tụy, cắt thực quản...ngang tầm các trung tâm trên thế giới...
Hội nghị sẽ kết thúc ngày 27/11./.
Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)