Sau cuộc gặp tại thủ đô Brasilia với ông Arturo Valenzuela, Thứ trưởng Ngoạigiao Mỹ phụ trách Tây bán cầu, cố vấn các vấn đề quốc tế của tổng thống Brazil,ông Aurelio Garcia nhấn mạnh cả Mỹ và Brazil đều nhận định rằng tình hình tạiHonduras là một tiền lệ gây bất ổn cho các nền dân chủ tại Trung Mỹ.
Quan chức hai nước cho rằng Tổng thống tiếm quyền Micheletti cần rút khỏi chínhtrường, coi đây là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm tạo "một hành lang" an toàncho Tổng thống bị phế truất Zelaya và hướng tới sự hòa giải dân tộc.
Ông Garcia nêu rõ dù hiện nay Washington thừa nhận còn Brazilia từ chối côngnhận cuộc bầu cử tại Honduras ngày 29/11 vừa qua, nhưng cả hai nước đều chungquan điểm rằng ông Zelaya mới là người đứng đầu hợp pháp của Nhà nước Hondurasđồng thời ủng hộ việc phục chức cho vị tổng thống bị phế truất này.
Cùng ngày 14/12, Tổng thống đắc cử Honduras Porfirio Lobo cho rằng giải pháp duynhất để cộng đồng quốc tế mở cánh cửa đối với nước ông là Tổng thống tiếm quyềnMicheletti phải từ chức.
Ông đồng thời thúc giục các bên liên quan thực hiện đầy đủ thỏa thuậnTegucigalpa-San Jose nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị tại Honduras hiện nay vàkêu gọi hai tổng thống (bị phế truất và tiếm quyền) thương lượng và có lậptrường linh hoạt, mềm dẻo.
Tổng thống đắc cử Lobo cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống bị phếtruất Zelaya tại "bất kỳ đâu" nhằm cùng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chínhtrị trong nước, kéo dài từ sau cuộc đảo chính cuối tháng 6 vừa qua./.