Hơn 1.000 người thương vong do trận động đất mới ở Nepal

Theo Bộ Nội vụ Nepal, đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và 1.129 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ngày 12/5 ở nước này.
Hơn 1.000 người thương vong do trận động đất mới ở Nepal ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất mới ở Kathmandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Nội vụ Nepal, đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và 1.129 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ngày 12/5 ở nước này.

Truyền hình Nepal chiếu cảnh các toà nhà, kể cả toà nhà quốc hội, rung lắc dữ dội khi động đất xảy ra. Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất đã làm ít nhất 37 người tại Nepal và 17 người tại khu vực biên giới miền Bắc Ấn Độ thiệt mạng.

Người dân ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng cảm nhận được rung chấn. Ngoài ra, động đất khiến một số toà nhà ở Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) đổ sập, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Nepal, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện ở các huyện bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào 12 giờ 35 phút (giờ địa phương), ở độ sâu 15 km, cách thủ đô Kathmandu khoảng 76 km về phía Đông, gần biên giới Trung Quốc.

Trận động đất đã kéo theo nhiều dư chấn mạnh, trong đó có dư chấn mạnh 6,3 độ Richter. Ban đầu USGS cho biết trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, sau đó hạ xuống còn 7,3 độ Richter.

Trận động đất mới này xảy ra chưa đầy 3 tuần sau trận động đất kinh hoàng 7,9 độ Richter làm hơn 8.000 người thiệt mạng, 17.000 người bị thương và phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà ở Nepal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.