Cục Thống kê Australia ngày 17/6 công bố số liệu mới nhất tính đến thời điểmtháng 6/2010, gần sáu triệu dân nhập cư tại Australia đến từ hơn 200 nước, chiếmhơn 1/4 tổng dân số xứ sở chuột túi.
Chiếm đông nhất trong cộng đồng người nhập cư tại Australia là nhóm người đến từVương quốc Anh với 1,2 triệu người. Nhóm lớn thứ hai sinh ra tại New Zealand với500.000 người, tiếp đó là Trung Quốc và Ấn Độ.
Phần lớn những người nhập cư sinh sống tại bang New South Wales, tiếp theo làcác bang Victoria và Queensland.
Số liệu trên cho thấy, tỷ lệ người nhập cư đến từ Vương quốc Anh đã giảm nhẹtrong vòng 10 năm qua, trong khi lượng người đến từ New Zealand, TrungQuốc và Ấn Độ đã tăng lên.
Trong khi đó, số lượng sinh viên quốc tế tới Australia trong năm 2008-2009 đãđạt mức cao kỷ lục 122.000 người, chiếm 27% tổng mức tăng dân số của Australiatrong năm này. Phần lớn sinh viên đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nepal.
Bộ Di trú Australia cảnh báo, nước này sẽ đối mặt với vấn đề thu hút người nhậpcư chất lượng cao do làn sóng nhập cư mới chủ yếu đến từ các nước nghèo ở châuÁ, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.
Tính đến thời điểm ngày 31/3/2010, dân số Australia có khoảng 22,272 triệungười. Dự kiến đến năm 2050, tổng dân số của xứ sở này sẽ đạt 36 triệu người./.
Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)