Hơn 2.000 nhân viên y tế của Indonesia thiệt mạng do COVID-19

Theo số liệu của Hiệp hội Y tế Indonesia (IDI), tính đến ngày 8/3/2023, tổng cộng 2.172 nhân viên y tế tử vong do COVID-19, trong đó có 756 bác sỹ với phần lớn là bác sỹ đa khoa và bác sỹ sản khoa.
Hơn 2.000 nhân viên y tế của Indonesia thiệt mạng do COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 6/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Hiệp hội Y tế Indonesia (IDI) cho biết có tới 2.172 nhân viên y tế ở quốc gia Đông Nam Á này đã bị thiệt mạng trong quá trình đối phó đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại một sự kiện, Tổng thư ký IDI, ông Ulul Albab, nhấn mạnh: “Các nhân viên y tế bị thiệt mạng này là những tấm gương phi thường và cho thấy COVID-19 tồn tại."

Theo số liệu của IDI, tính đến ngày 8/3/2023, tổng cộng 2.172 nhân viên y tế tử vong do COVID-19, trong đó có 756 bác sỹ với phần lớn là bác sỹ đa khoa và bác sỹ sản khoa.

[Indonesia dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19]

Ngoài các bác sỹ, danh sách trên còn có 718 y tá, 421 nữ hộ sinh, 33 điều dưỡng, 25 nhân viên vệ sinh, 2 kỹ thuật viên tim mạch, 25 kỹ thuật viên răng miệng, 22 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế, 13 nhân viên hành chính, 14 nhân viên y tế cộng đồng, 40 dược sỹ, 11 bác sỹ nhãn khoa, 7 nhân viên tuyên truyền y tế, 24 kỹ thuật viên chụp X quang, 3 kỹ thuật viên trị liệu và 46 nha sỹ.

Ông Albab cho hay: “Số lượng nhân viên y tế bị tử vong do COVID-19 vẫn đang tiếp tục được cập nhật vì còn nhiều vấn đề cần kiểm chứng. Con số thực tế tất nhiên lớn hơn."

Tổng thư ký IDI nhấn mạnh các kinh nghiệm trong đại dịch vừa qua cần được sử dụng để nhắc nhở và làm bài học để ứng phó với các đại dịch tiềm tàng khác trong tương lai.

Tại sự kiện ngày 9/3, IDI cũng đề xuất lấy ngày 15/3 làm “Ngày đại dịch quốc gia” hoặc “Ngày nhận thức về sức khỏe quốc gia” nhằm nhắc nhở dân chúng về những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục